Ấm áp những căn nhà nghĩa tình
Làm quần quật quanh năm, gia đình anh Trần Bé Sáu, 41 tuổi, ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, chưa có được mái nhà đàng hoàng để ở. Hôm nhận căn nhà mới, đôi vợ chồng và các con anh Bé Sáu cứ đi vào đi ra nhìn ngắm mãi căn nhà, rất ưng ý và vui mừng lắm. Họ thầm cảm ơn "các chú" thanh niên đã giúp đỡ xây dựng và trao tặng nhà để gia đình anh kịp vui xuân mới.
Ðây là căn nhà thứ 506 nằm trong chương trình, mục tiêu "500 căn nhà nghĩa tình vì người nghèo" mà Hội LHTN tỉnh Cà Mau đã làm tặng hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Chương trình được khởi động, tổ chức thực hiện vào đầu năm 2001. Gia đình anh Thạch Sol, người dân tộc Khmer ở xã vùng sâu Tân Lộc, huyện Thới Bình được tặng căn nhà đầu tiên trong chương trình này. Cũng như nhiều hộ nghèo khác được nhận nhà, anh Thạch Sol phấn khởi bày tỏ tình cảm của mình: "Các cô, chú thanh niên mặc áo xanh, đội mũ tai bèo, kéo về đây đông vui lắm. Người đẽo cột, người cưa cây, xây tường, đào đất... làm chả mấy mà xong căn nhà. Gia đình tôi vui sướng quá...!".
Ðể thực hiện chương trình, Hội LHTN tỉnh Cà Mau đã thành lập ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, với bước đi, cách làm khá cụ thể: trước hết, thông qua nhiều hình thức đa dạng, tổ chức tuyên truyền phát động sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân về cuộc vận động xây nhà vì người nghèo. Ðây là việc làm thiết thực, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo ở Cà Mau. Với nghĩa tình sẻ chia khó khăn, giúp đỡ người nghèo, cuộc vận động đã lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp; thu hút gần hai triệu lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân tham gia.
Bước tiếp theo, Ban chỉ đạo đã hướng dẫn về quy cách, giá trị cho mỗi căn nhà, đối tượng cần được hỗ trợ; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền, vật tư, vật liệu xây dựng và phân bổ chỉ tiêu cho từng địa phương. Với cách làm khá cụ thể này, từ năm 2002 đến cuối năm 2004, các cấp Hội đã xây dựng và trao 506 căn nhà tặng hộ nghèo ở khắp các địa phương trong tỉnh Cà Mau. Việc xây nhà chủ yếu do lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích tình nguyện thực hiện.
Nhận xét về hiệu quả của chương trình, mục tiêu nói trên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, cho biết: "Chúng tôi đã làm quyết liệt ngay từ đầu. Trong quá trình thực hiện có chỉ đạo điểm, thường xuyên rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến. Do đó, đã phát huy được tinh thần tình nguyện xung kích của tuổi trẻ, tạo thành phong trào sâu rộng ở Cà Mau, hoàn thành tốt đề án xây 500 căn nhà vì người nghèo.
Cây cầu bê-tông thay cầu khỉ
Chuyện cách đây năm năm. Ðó là vào cuối tháng 3-2000, cây cầu bằng bê-tông vững chắc và rất đẹp đầu tiên đã được khánh thành, đưa vào sử dụng tại xã vùng sâu Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời. Cây cầu được xây dựng trên cơ sở của Chương trình, mục tiêu xóa cầu khỉ nông thôn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, trong đó Cà Mau là nơi khởi điểm của chương trình này. Từ đó, phong trào xóa cầu khỉ do Hội LHTN đóng vai trò nòng cốt đã lan tỏa ở khắp các địa phương trong tỉnh Cà Mau; khơi dậy được đông đảo nhân dân tích cực tham gia góp công sức, vật tư, cây gỗ... để làm nên những cây cầu đẹp, bền chắc thay thế chiếc cầu khỉ nông thôn "lắt lẻo, gập ghềnh khó đi" vốn đã quen thuộc từ lâu ở vùng sông nước này.
Qua khảo sát của ngành giao thông vận tải, vào thời điểm đầu năm 2000, Cà Mau có hơn 3.500 cầu khỉ cần được thay thế cầu bê-tông. Tuy nhiên, việc xóa cầu khỉ không phải là chuyện đơn giản dễ làm, khi mà cuộc sống của số đông bà con nông dân còn phải đối mặt nhiều khó khăn. Khi triển khai chương trình, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, nhất là đoàn viên thanh niên ra quân với tinh thần phấn khởi và quyết tâm cao. Ở mỗi cấp bộ Ðoàn, Hội LHTN coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mình; với bước đi, cách làm cụ thể, ai có gì góp đó từ công sức, vật liệu, cây gỗ để làm dứt điểm từng cây cầu. Nơi nào quá khó khăn, tỉnh và địa phương hỗ trợ thêm kinh phí.
Ngày nay, đi về các vùng nông thôn sâu của Cà Mau khó có thể nhìn thấy cây cầu khỉ còn hiện hữu như trước, thay vào đó là những cây cầu bền chắc, đẹp hơn. Từ năm 2000 đến nay, phong trào xóa cầu khỉ ở nông thôn Cà Mau được duy trì thường xuyên. Ở mỗi địa phương đều hình thành các đội thanh niên xung kích tình nguyện gắn bó, tâm huyết với việc xây dựng nông thôn mới mà trọng tâm là xóa cầu khỉ, làm đường giao thông, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Với nhiều cách làm khác nhau trong điều kiện và khả năng thực tế của từng địa phương; song mục tiêu chung vẫn là khơi dậy nguồn lực trong dân cho nên công tác xóa cầu khỉ nông thôn ở Cà Mau đạt kết quả khá tốt. Ðến nay, về cơ bản Cà Mau đã xóa xong cầu khỉ, làm mới hơn 4.500 chiếc cầu, trị giá hơn 120 tỷ đồng. Trong số này, đoàn viên, thanh niên xây dựng 2.870 cây cầu, sửa chữa, nâng cấp 350 cây và hoàn thành gần 200 km đường giao thông nông thôn. Riêng cầu bê-tông cốt thép thực hiện 76/130 cây nằm trong chương trình của Trung ương Ðoàn tài trợ tại Cà Mau. Phần lớn số cầu này được xây cơ bản vững bền và rất đẹp tại các cụm dân cư vùng sâu, vùng xa góp phần làm khởi sắc, đổi thay bộ mặt nông thôn Cà Mau hiện nay.
Tiếp tục vai trò tình nguyện xung kích, thực hiện "Tháng hành động thanh niên" năm 2005, tuổi trẻ Cà Mau triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên. Cách làm cũng năng động, sáng tạo hơn: tổ chức "về nguồn" bám sát cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động và cùng với nhân dân làm cầu, đường giao thông nông thôn theo đường liền ấp, khóm, theo hộ liền canh, liền cư... Tăng cường bảo quản, sửa chữa những cây cầu mới không để hư hỏng, không để tái hiện lại cầu khỉ; đồng thời phấn đấu từng bước bê-tông hóa cầu, đường giao thông nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2005, đường giao thông nông thôn đi được xe ô-tô, xe gắn máy về đến 80% trung tâm các xã trong tỉnh. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của sức trẻ, tin rằng đường và cầu nông thôn cùng nhiều công trình khác ngày càng nhiều và trải rộng khắp làng quê sông nước ở Ðất Mũi Cà Mau.