Những công dân đầu tiên ở Cà Mau tiêm vaccine phòng Covid-19

NDO -

Đó là những người đang trực tiếp làm việc trong các cơ sở y tế; các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và những người làm việc trong các cơ sở cách ly.

Những công dân đầu tiên ở Cà Mau được tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào sáng ngày 26-4.
Những công dân đầu tiên ở Cà Mau được tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào sáng ngày 26-4.

Mũi tiêm phòng dịch Covid-19 đầu tiên ở Cà Mau diễn ra vào sáng 26-4, kéo dài đến ngày 29-4. Trong đợt tiêm phòng đầu tiên này, Cà Mau bố trí sáu điểm tiêm, gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, Bệnh viện Mắt-Da liễu và Bệnh viện Y học Cổ truyền Cà Mau.

Vaccine AstraZeneca được cơ quan chức năng Cà Mau tiếp nhận vào tối 13-4, với 6.700 liều, dự kiến sẽ tiêm cho khoảng hơn 6.000 người; đợt tiêm thứ hai bắt đầu từ ngày 10 đến 14-5-2021.

Thông tin nhanh với phóng viên Nhân Dân điện tử, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau Nguyễn Văn Dũng, cho biết: “Trong buổi sáng 26-4, các đơn vị chức năng đã tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 cho 475 người và chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng bất thường sau khi tiêm”.

Những công dân đầu tiên ở Cà Mau tiêm vaccine phòng Covid-19 -0
 Lực lượng trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Cà Mau làm thủ tục chờ tiêm vaccine phòng Covid-19.

Song hành với việc tiêm vaccine, chính quyền tỉnh Cà Mau đang quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi liên tục có các văn bản chỉ đạo trong thời gian gần đây. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh này yêu cầu các cấp, các ngành liên quan: Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, nhân dân trên địa bàn quản lý nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” theo khuyến cáo của ngành y tế.

Người đứng đầu các địa phương trong tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn bám sát địa bàn, nắm chặt tình hình các hộ gia đình có người thân sinh sống, lao động, học tập ở ngoài tỉnh trở về tỉnh hoặc đến tỉnh Cà Mau, đặc biệt là trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Trong đó, đặc biệt lưu ý những người đã từng lưu trú hoặc liên quan các địa phương có ca nhiễm Covid-19, những người nhập cư trái phép bằng đường biển, đường bộ, nhất là các tỉnh biên giới tây nam. Có kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan ứng phó kịp thời trong trường hợp cần truy vết, khoanh vùng nếu sự cố xảy ra.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót trong việc phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành hoặc địa bàn quản lý. Nhất là các địa phương có điểm tham quan, du lịch và tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện trong kỳ nghỉ lễ phải tăng cường giám sát công tác tổ chức bảo đảm các quy định về phòng, chống Covid-19.

Được biết, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, tỉnh Cà Mau diễn ra hàng loạt sự kiện lớn về du lịch, nổi bật là sự kiện “Hương rừng U Minh”, với các hoạt động về du lịch, văn hóa, ẩm thực, thể thao... Trước dự báo lượng người đông đúc tìm về Cà Mau trong dịp nghỉ lễ, chính quyền tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn về an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan