Những cái nhất của Italia tại EURO 2020

NDO -

Đội tuyển Italia đã cho thấy đẳng cấp của mình trên hành trình đi đến chức vô địch châu Âu lần thứ 2 trong lịch sử. Dưới đây là những thống kê ấn tượng về Azzurri tại EURO 2020.

Italia khép lại một kỳ EURO thành công rực rỡ. (Ảnh: UEFA)
Italia khép lại một kỳ EURO thành công rực rỡ. (Ảnh: UEFA)

Với việc đi đến trận đấu cuối cùng tại giải, Italia cùng với Anh là hai đội chơi nhiều trận đấu nhất (7 trận). Nhờ đó, Azzurri cũng có được số bàn thắng nhiều nhất giải với 13 bàn, bằng với Tây Ban Nha, bại tướng của chính thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini tại bán kết.

Italia cũng là đội dứt điểm nhiều nhất EURO 2020, với 128 lần. Kèm với đó là tỷ lệ chuyền bóng chính xác cũng khá cao, lên tới 87%, chỉ kém một chút so với đội dẫn đầu ở chỉ số này là Tây Ban Nha (89,3%).

Không chỉ ghi dấu ấn trên hàng công, những thống kê ở hàng thủ của nhà tân vô địch châu Âu cũng vô cùng ấn tượng, không hề thua kém những lứa cầu thủ tài năng trước đây như đã từng làm nên thương hiệu phòng ngự trứ danh của Azzurri.

Theo thống kê, Italia có tới 291 lần đoạt lại bóng thành công, nhiều hơn hẳn đội xếp thứ 2 là Tây Ban Nha (267). Bên cạnh đó, Italia cũng là đội tắc bóng nhiều nhất với 99 lần, đồng thời xếp thứ 2 trong danh sách các đội giữ sạch lưới nhiều trận nhất (3 trận, kém đội á quân Anh 2 trận).

Xét về thống kê cá nhân, các cầu thủ Italia cũng có khá nhiều cái nhất. Trong đó, Leonardo Spinazzola là cầu thủ sở hữu tốc độ tốt nhất với khả năng bứt tốc lên tới 33,8 km/giờ. Tiếc là hậu vệ cánh này đã dính chấn thương nặng trong trận thắng Bỉ ở tứ kết và không thể thi đấu tiếp trong giai đoạn còn lại của giải, dù đã chơi cực kỳ hay từ đầu EURO 2020.

Italia cũng sở hữu cầu thủ chạy nhiều nhất trên sân, đó là Jorginho với tổng cộng 86,61 km. Là “bộ não” đằng sau thành công của Azzurri, vai trò điều tiết lối chơi của Jorginho thực sự quan trọng. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh là cầu thủ di chuyển nhiều hơn bất kỳ ai khác tại giải đấu, và cũng là một trong những cầu thủ chơi nhiều phút nhất ở EURO lần này.

Những cái nhất của Italia tại EURO 2020 -0
Jorginho (trái) và Verratti (giữa) là cặp tiền vệ trung tâm có vai trò quan trọng ở tuyến giữa của Italia. (Ảnh: Getty Images) 

Cùng với Jorginho, Marco Verratti đã tạo nên cặp tiền vệ trung tâm mang tính xương sống trong lối chơi của Italia. Chính Verratti sở hữu số pha tắc bóng nhiều nhất giải, với 30 lần, nhiều gấp đôi người đồng đội đứng ở vị trí thứ 2 là Manuel Locatelli. Sự chắc chắn của Verratti ở tuyến giữa đã giúp ích rất nhiều cho Italia trong kiểm soát bóng và làm chủ thế trận.

Ở tuyến trên, không cầu thủ nào tại giải lần này có số lần đột phá vào vòng cấm nhiều như Insigne (16 lần). Chắc hẳn đội tuyển Anh đã thở phào nhẹ nhõm khi Insigne rời sân trong trận chung kết sau 90 phút.

Tuy không có tiền đạo nào ghi bàn ở trận đấu quyết định ngôi vương, trung vệ Leonardo Bonucci đã lên tiếng đúng lúc ở phút 67, giúp Italia san bằng tỷ số 1-1, để rồi đi đến chiến thắng cuối cùng trên chấm luân lưu. Bàn thắng này cũng giúp anh trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất trong lịch sử EURO ghi bàn trong trận chung kết (34 tuổi 71 ngày).

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến vai trò của thủ môn Gianluigi Donnarumma, cầu thủ xuất sắc nhất giải. Mới chỉ 22 tuổi nhưng thủ môn sinh năm 1999 đã có tới 33 trận thi đấu cho đội tuyển Italia. Anh chính là cầu thủ ra thi đấu nhiều nhất giải lần này, với tổng cộng 719 phút trên sân.

Những cái nhất của Italia tại EURO 2020 -0
Donnarumma là người hùng của Italia trong loạt luân lưu cân não trước Anh ở chung kết EURO 2020. (Ảnh: Getty Images) 

Sự chắc chắn trong khung gỗ của Donnarumma đã giúp Italia giữ sạch lưới xuyên suốt cả ba trận vòng bảng. Sau khi cứu thua trên chấm luân lưu trước Tây Ban Nha ở bán kết, Donnarumma tiếp tục chứng minh tài năng trong loạt đấu súng cân não tiếp theo trước Anh ở chung kết, cản phá thành công hai quả luân lưu để đưa Azzurri tới ngôi vô địch.

Euro 2020