Những bệnh nhân nặng đầu tiên vỡ òa cảm xúc khi rời khỏi Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19

NDO -

Những bệnh nhân nặng đầu tiên được điều trị khỏi tại các Trung tâm Hồi sức người bệnh người bệnh Covid-19 đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu. 

Trung tâm hồi sức Covid-19 Trung ương ở Long An công bố ca bệnh nặng đầu tiên khỏi bệnh.
Trung tâm hồi sức Covid-19 Trung ương ở Long An công bố ca bệnh nặng đầu tiên khỏi bệnh.

Bệnh nhân nặng đầu tiên khỏi bệnh tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 (Bệnh viện Việt Đức)

Sau 10 ngày nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP Hồ Chí Minh đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân, trong đó có 20-30 bệnh nhân hết triệu chứng, đang làm xét nghiệm RT-PCR đánh giá, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được xuất viện về cách ly tại nhà.

Hôm nay, bệnh nhân nặng đầu tiên đã được công bố điều trị khỏi là bệnh nhân P.T.T, 34 tuổi. Sau 7 ngày điều trị tại trung tâm, chị được xuất viện, trở về đoàn tụ bên gia đình.

"Em không biết nói gì hơn ngoài từ “cảm ơn” các bác sĩ, điều dưỡng… đã chăm sóc và giúp em vượt qua sự sợ hãi cũng như những đau đớn và mệt mỏi khi bị nhiễm Covid-19 để được khoẻ mạnh trở về nhà như bây giờ. Em có lẽ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc em nhập viện điều trị Covid-19 và niềm vui vỡ òa khi em được ra viện. Mong các thầy thuốc, bác sĩ, điều dưỡng hãy giữ gìn sức khoẻ để cứu chữa cho thật nhiều người bệnh. Mong cho tất cả mọi người đều bình an trước đại dịch Covid-19 này", chị T. nói. 

Những bệnh nhân nặng đầu tiên vỡ òa cảm xúc khi rời khỏi Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 -0
 

Theo TS.BS Lưu Quang Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, tại thời điểm xuất viện, sức khỏe của bệnh nhân T. ổn định, không có các triệu chứng lâm sàng như: sốt, ho, khó thở; chụp X-quang phổi bình thường; các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính 2 lần sau 24-48 giờ liên tiếp. Sau khi ra viện bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định, theo dõi thân nhiệt và sẽ được lẫy mẫu xét nghiệm 2 lần.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị hết sức mình cho các bệnh nhân để có thêm nhiều bệnh nhân được xuất viện. Nhìn bệnh nhân khoẻ mạnh, nụ cười nở trên môi khi được xuất viện, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 rất khốc liệt nhưng tất cả đang chạy đua với thời gian, chung sức đồng lòng cứu chữa người bệnh Covid-19 nặng và rất nặng”, BS Thùy nói. 

Trung tâm hồi sức Covid-19 Trung ương ở Long An công bố ca bệnh nặng đầu tiên khỏi bệnh

Sau hơn 10 ngày được đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương tại Long An (trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) tận tình chăm sóc, cứu chữa, sáng 27/8, người bệnh P. - 26 tuổi (xóm Cầu Xây, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã đủ kiện được xuất viện.

Trước đó ngày 17/8, bệnh nhân P. được chuyển tuyến lên Trung tâm Hồi sức Covid-19 trong tình trạng nặng, bị suy hô hấp và tổn thương phổi.

BSCKII Lê Hùng Vương - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương tại Long An cho biết: Sau khi tiếp nhận, người bệnh được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế, được dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm, kháng đông, phối hợp thở ô-xy dòng cao và đáp ứng khá tốt. Đến ngày điều trị thứ tám, người bệnh đã cai được thở ô-xy dòng cao và tiếp tục thở ô-xy kính đến ngày thứ 10.

Hôm nay, sau 11 ngày điều trị tích cực, người bệnh đủ điều kiện được ra viện. Tập thể thầy thuốc tại Trung tâm Hồi sức đã hướng dẫn người bệnh những biện pháp vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và cách ly theo quy định.

Bệnh nhân phấn khởi nói: “Tôi rất vui vì hôm nay được xuất viện. Xin được cảm ơn các bác sĩ của trung tâm đã tận tình cứu chữa, chăm sóc”.

Tính đến ngày 27/8, Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương tại Long An đang tiếp nhận, điều trị cho gần 70 người bệnh. Hiện, tại phòng chờ xuất viện của trung tâm, một số bệnh nhân có chuyển biến bệnh tích cực đang được theo dõi sát sao và thực hiện các xét nghiệm, dự kiến có thể được xuất viện trong tuần tới khi đủ điều kiện.

Trà Vinh: Khẩn trương hoàn thiện Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Ngày 27/8, Đoàn công tác Bộ Y tế do BS Hoàng Trọng Hanh - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế, Tổ trưởng tổ điều trị đã có chuyến khảo sát việc nâng cấp, xây dựng Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh đồng thời làm việc với Sở Y tế để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thu dung, điều trị tại địa phương.

Bệnh viện Dã chiến số 1 đặt tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh là cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 có diễn biến nặng, thuộc tầng thứ 2 và 3 theo mô hình “tháp điều trị 3 tầng” của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc nâng cấp mở rộng Bệnh viện Dã chiến số 1 thành Bệnh viện Hồi sức tích cực (ICU) điều trị bệnh Covid-19 nặng là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay.

Những bệnh nhân nặng đầu tiên vỡ òa cảm xúc khi rời khỏi Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 -0

Đoàn công tác Bộ Y tế khảo sát việc nâng cấp, xây dựng Bệnh viện Hồi sức tích cực (ICU)tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh. 

Dự kiến sau khi nâng cấp, mở rộng, bệnh viện này có thể bố trí thêm được khoảng 100 giường bệnh và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật chuyên môn trong điều trị bệnh hồi sức tích cực cho người mắc Covid-19 nặng.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết, liên quan đến công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn, hiện tại các cơ sở điều trị cơ bản đã đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn và trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận thêm bệnh nhân nếu tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, phức tạp.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác điều trị hiện nay như tình trạng lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị; Phác đồ điều trị chưa đồng bộ, thống nhất; Một số cơ sở tại các tầng điều trị thứ 2,3 thiếu trang thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là về hồi sức, cấp cứu…

Đánh giá về công tác điều trị hiện nay tại Trà Vinh, BS Hoàng Trọng Hanh nhận định, với số ca nhiễm vẫn đang trong tầm kiểm soát, hệ thống y tế Trà Vinh cần quyết liệt hơn nữa trong công tác thu dung, điều trị, đặc biệt là tại các cơ sở tầng 1,2. Nếu làm tốt công tác sàng lọc, phân loại bệnh nhân để kịp thời đưa ra phương án điều trị phù hợp thì sẽ góp phần giảm các ca bệnh nặng, giảm tải cho các cơ sở điều trị thuộc tầng 3.

Tính đến 18 giờ ngày 26/8 Trà Vinh đã ghi nhận tổng cộng 1.231 ca F0 tại 9/9 huyện, thành phố và 10 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong/mắc là 0,81%. Trước đó, tỉnh Trà Vinh chưa có Bệnh viện Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch. 7 bệnh viện dã chiến hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có khả năng thu dung 1.050 bệnh nhân Covid-19 với các triệu chứng nhẹ, trung bình cần thở ô-xy.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan