Quần vợt Việt Nam chuẩn bị trở lại theo hình thức “bong bóng khép kín”

NDO -

Sau hơn nửa năm tạm ngưng vì đại dịch Covid-19, từ ngày 13 đến 19/12 tới, quần vợt Việt Nam sẽ trở lại với Giải Quần vợt vô địch quốc gia - Cúp Hanaka 2021 tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng sẽ là nơi tranh tài của môn quần vợt tại SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai vào tháng 5/2022.

Giải Quần vợt vô địch quốc gia 2021 đánh dấu sự trở lại của làng banh nỉ Việt sau hơn nửa năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19. (Ảnh: VTF)
Giải Quần vợt vô địch quốc gia 2021 đánh dấu sự trở lại của làng banh nỉ Việt sau hơn nửa năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19. (Ảnh: VTF)

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka đồng tổ chức trong điều kiện bình thường mới theo hình thức “bong bóng khép kín”, diễn ra tại cụm sân quần vượt Hanaka Paris Ocean Park, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong hơn nửa năm qua, các vận động viên quần vợt Việt Nam ít có điều kiện tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế để cọ xát, rèn luyện và nâng cao trình độ. Do đó, giải quần vợt vô địch quốc gia sắp tới được xem như một cuộc kiểm tra lực lượng của bộ môn quần vợt, tiếp tục tuyển chọn ra các vận động viên có thành tích tốt vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 31, nơi mà quần vợt Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 3 huy chương vàng ở kỳ đại hội khu vực tổ chức trên sân nhà.

Thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh, Giải Quần vợt vô địch quốc gia 2021 sẽ diễn ra khép kín và hạn chế khán giả. Thành viên các đoàn cũng sẽ được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian 72 giờ trước khi có mặt tham dự giải.

Giải đấu quy tụ 78 vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ, tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm Hà Nội, Câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng, Sơn La, Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh, Nước sạch Hải Dương, Công an nhân dân, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Vntennis, Câu lạc bộ quần vợt TPS Thành Phong, Thanh Hóa và đơn vị chủ nhà Bắc Ninh. Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Dù thiếu vắng Lý Hoàng Nam (Câu lạc bộ Hải Đăng) do tay vợt số 1 Việt Nam phải thực hiện cách ly y tế khi trở về nước sau khi thi đấu quốc tế ở Mexico, song giải đấu vẫn hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với sự góp mặt của những tay vợt hàng đầu khác của quần vợt nước nhà, như Trịnh Linh Giang (Câu lạc bộ Hải Đăng), Vũ Hà Minh Đức (Câu lạc bộ Hải Đăng) hay “vua lưới” Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh)…, cùng các tay vợt nữ nổi bật, gồm Đào Minh Trang (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Mai Hương (Nước sạch Hải Dương), Hồ Thị Trúc Tâm (CLB Hải Đăng), Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh), Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh)…, hứa hẹn sẽ mang tới các trận so tài quyết liệt, đỉnh cao và hấp dẫn.

Về cơ cấu giải thưởng, ngoài điểm thưởng, cúp và huy chương, các vận động viên sẽ nhận mức tiền thưởng cao, với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng. Cụ thể, chức vô địch đơn nam nhận 70 triệu đồng tiền thưởng, vô địch đơn nữ 60 triệu đồng, vô địch đôi nam 30 triệu đồng, vô địch đôi nữ 25 triệu đồng, và vô địch đôi nam nữ là 25 triệu đồng.

Lễ khai mạc giải đấu sẽ diễn ra tại sân Trung tâm vào sáng 13/12. Các nội dung chung kết sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 18/12, trong đó chung kết 2 nội dung đánh đơn và lễ bế mạc giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sân Trung tâm sáng 19/12.