Bắc Ninh phát triển phong trào luyện tập thể thao trong quần chúng

NDO -

Ngày 20/3, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (thành phố Bắc Ninh) đã diễn ra Giải chạy Nagakawa “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” cúp Báo Bắc Ninh lần thứ 26 năm 2022.

Các vận động viên tham gia giải chạy.
Các vận động viên tham gia giải chạy.

Giải chạy do liên ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức, góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao toàn dân; qua đó, nâng cao sức khỏe, đời sống nhân dân.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh; 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2022), 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.

Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức không tiến hành phần chạy biểu dương lực lượng mà chỉ tổ chức các nội dung thi đấu việt dã. Tham dự giải việt dã có gần 170 vận động viên đến từ 9 đơn vị huyện, thành phố, ngành trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 4 cự ly: nam trẻ cự ly 3.000m, nữ trẻ cự ly 2.500m, nam vô địch cự ly 5.000m và nữ vô địch 3.000m.

Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 39 giải Khuyến khích cá nhân.

Cụ thể, 4 giải Nhất cá nhân như sau: Ở nội dung nam trẻ, giải Nhất thuộc về vận động viên Hoàng Duy Phúc (đội Yên Phong); nội dung nữ trẻ, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Trà My (đội thành phố Bắc Ninh); nội dung nam vô địch, giải Nhất thuộc về vận động viên Ngô Văn Quân (đội Yên Phong); nội dung nữ vô địch, giải Nhất thuộc về vận động viên Cung Thị Trà My (đội Gia Bình).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội cho các đội thi theo các nội dung thi đấu. Giải Nhất đồng đội nam trẻ thuộc về đội Yên Phong; Nhất đồng đội nữ trẻ thuộc về đội thành phố Bắc Ninh; Giải Nhất đồng đội nam vô địch thuộc về đội Yên Phong và giải Nhất đồng đội nữ vô địch thuộc về đội Gia Bình.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn giải Nhất và Cup cho đội Yên Phong, Nhì thuộc về đội Gia Bình và Ba thuộc về đội thành phố Bắc Ninh.