17 câu lạc bộ lân sư rồng tranh tài tại Giải vô địch quốc gia năm 2022

NDO -

17 câu lạc bộ lân sư rồng trong cả nước sẽ tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ lân sư rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022 tổ chức tại thành phố Hải Phòng.

Thi Múa rồng tại Giải vô địch các câu lạc bộ lân sư rồng quốc gia lần thứ 1.
Thi Múa rồng tại Giải vô địch các câu lạc bộ lân sư rồng quốc gia lần thứ 1.

Đó là thông tin được Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể Thao Hải Phòng Phạm Thị Tô Trang công bố tại cuộc họp báo tổ chức chiều 23/5 về kế hoạch tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ lân sư rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022.

Theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục - Thể thao (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), Giải vô địch các câu lạc bộ lân sư rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022 tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 27 đến 31/5.

Địa điểm thi đấu được tổ chức tại vườn hoa Tố Hữu nằm trong dải công viên trung tâm thành phố Hải Phòng.

Tham dự giải năm nay có 190 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ lân sư rồng của 11 tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung về Hải Phòng để tranh tài. Trong đó, các tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang và các thành phố: Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi địa phương có 2 câu lạc bộ đăng ký tham dự tại giải đấu lần này.

Các câu lạc bộ sẽ tham gia tranh tài tại 3 nội dung thi đấu của giải là: Mai hoa thung, Múa rồng và Múa lân địa bửu.

Thông qua giải đấu, sẽ thúc đẩy phong trào tập luyện môn lân sư rồng, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao của dân tộc, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa những người yêu thích bộ môn lân sư rồng trên toàn quốc.