Nhiều vụ sét đánh gây chết người ở Thái Bình

NDO - Trong gần 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra liên tiếp 5 vụ sét đánh làm 5 người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ sét đánh sáng 10/7 làm một người tử vong tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (Ảnh do người dân cung cấp)
Hiện trường vụ sét đánh sáng 10/7 làm một người tử vong tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (Ảnh do người dân cung cấp)

Lúc 7 giờ 45 phút sáng nay, ông L.V. P (53 tuổi), trú tại xã Đông Xuyên (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) khi đang di chuyển bằng mô tô trên đường giao thông thuộc địa bàn xã Đông Hoàng (Tiền Hải) bị sét đánh trúng, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, tại đây có mưa khá to, xe mô tô cũng bị hư hại do sét đánh rách yên xe. Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình.

Theo ghi nhận, đây đã là vụ sét đánh thứ 5 trong thời gian gần 2 tháng qua tại Thái Bình.

Trước đó, chiều 12/5, ba người dân di chuyển bằng mô tô trên địa bàn xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy bị sét đánh trúng, làm cả ba tử vong. Cùng ngày, sét đánh chết 229 con lợn của một hộ chăn nuôi ở xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Tiếp đó, đêm 29/6, sét đánh trúng khu chăn nuôi lợn của hộ dân xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư làm chết 14 con lợn với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn, gây thiệt hại khoảng 90 triệu đồng.

Ngày 1/7 vừa qua, một người dân trú tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy đang cấy lúa trên cánh đồng cũng bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Tất cả các vụ việc đều diễn ra khi trời đổ mưa to, kèm theo giông gió mạnh tại các vùng nông thôn tỉnh Thái Bình.