Nhiều tập thể và cá nhân Công an tỉnh Vĩnh Phúc được tặng phần thưởng cao quý

NDO - Ngày 19/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) và tuyên dương những tập thể, cá nhân lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh đạt thành tích xuất sắc.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao Huân chương Chiến công cho các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao Huân chương Chiến công cho các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Hằng năm, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, khám phá hàng trăm vụ phạm tội về trật tự xã hội, nhiều vụ phạm tội về ma túy. Các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao đều được làm rõ. Tỷ lệ điều tra phá án hình sự đạt hơn 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân Vĩnh Phúc cũng tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Đồng thời, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cùng với toàn lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân Vĩnh Phúc đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp.

Nhiều tập thể và cá nhân Công an tỉnh Vĩnh Phúc được tặng phần thưởng cao quý ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Vĩnh Phúc nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh nói riêng trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh cần kế thừa kết quả đạt được trong 60 năm qua, phát huy truyền thống anh hùng, đề ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm công nghệ cao, tạo môi trường phát triển kinh tế-xã hội an toàn, đưa Vĩnh Phúc trở thành nơi đáng sống, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 7 cá nhân của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được phong tặng những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

30 tập thể và 30 cá nhân được Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm chào mừng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.