Nhiều nước thúc giục người dân tiêm chủng

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi người dân khẩn cấp đi tiêm chủng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Phát biểu tại một cuộc hội thảo ngày 15/11, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh, người mắc Covid-19 chủ yếu là người chưa được tiêm phòng; những người không tiêm chủng không chỉ đặt sức khỏe bản thân vào tình thế nguy hiểm, mà còn khiến người khác gặp rủi ro. Ông nhắc lại lời kêu gọi những người còn chần chừ hãy đi tiêm chủng.

Một cảnh sát Đức được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: dw.com
Một cảnh sát Đức được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: dw.com

Cùng ngày, Chính phủ Áo thông báo, sau 10 ngày áp dụng, lệnh “phong tỏa nghiêm ngặt” đối với những người chưa thực hiện tiêm vaccine ngừa Covid-19 đã phát huy hiệu quả, khi tỷ lệ tiêm phòng bước đầu gia tăng. Lệnh phong tỏa quy định những người trên 12 tuổi chưa tiêm phòng hoặc mới khỏi bệnh không được ra khỏi nhà, trừ đi mua đồ thiết yếu hoặc có các lý do về y tế.

Giới chức y tế Italia cảnh báo có thể mở rộng đối tượng bắt buộc phải tiêm vaccine ngừa Covid-19, ngoài nhóm nhân viên y tế. Không loại trừ khả năng chính phủ bổ sung các biện pháp hạn chế trong dịp Giáng sinh tới, nếu số ca mắc vẫn tăng mạnh. Trong khi đó, từ ngày 15/11, chủ sử dụng lao động tại Latvia được phép sa thải nhân viên từ chối tiêm phòng, theo quy định mới của chính phủ nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson cho biết, chính phủ đang cân nhắc điều chỉnh quy định tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19 với mũi tăng cường. Tại họp báo, ông Johnson nêu rõ, việc tiêm mũi vaccine thứ ba có thể giảm sức ép từ dịch bệnh, giúp cuộc sống trở lại dễ dàng hơn.

New Zealand cũng quyết định triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường vào cuối tháng này. Quyết định được đưa ra dựa trên khuyến cáo của các chuyên gia y tế cho rằng mũi thứ ba giúp nâng cao khả năng miễn dịch của người dân và kéo dài khả năng bảo vệ của vaccine.

Tại châu Á, Indonesia đang xem xét tham gia chương trình “Làn du lịch đã tiêm chủng” để vực dậy ngành du lịch trong nước. Tổng thống Joko Widodo đã chỉ thị cho các cơ quan theo dõi tình hình dịch bệnh ở các quốc gia, làm cơ sở để tham gia chương trình một cách hợp lý, hiệu quả.

Malaysia chấp thuận đề xuất của Thái Lan mở lại hai cửa khẩu biên giới chung, nhằm khôi phục hoạt động đi lại và thương mại.

Từ ngày 15/11, Ai Cập chính thức áp dụng quy định cấm viên chức nhà nước tới công sở nếu chưa được tiêm vaccine hoặc không có kết quả xét nghiệm hằng tuần. Quy định này nằm trong nỗ lực của chính phủ nước này nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine. Theo quy định mới, sinh viên các trường công lập cũng không được phép tới trường nếu chưa tiêm chủng.

Chính phủ Chile thông báo quyết định mở cửa biên giới trên đất liền kể từ ngày 1/12 tới, chấm dứt tám tháng hạn chế đi lại đối với du khách, gồm các cửa khẩu biên giới giáp Peru, Bolivia và Argentina. Trước đó, từ ngày 1/10, Chile đã khôi phục hoạt động bốn sân bay quốc tế ở thủ đô và các thành phố lớn.