Nhiều nước Châu Á sẵn sàng mở cửa biên giới

Malaysia, Lào, Indonesia, Ấn Độ đang chuẩn bị mở cửa trở lại đối với du khách quốc tế.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia cho biết nước này mở cửa trở lại biên giới cho du khách quốc tế từ ngày 1/4 tới. Trong bài phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Malaysia cho biết quyết định trên được đưa ra là nhờ sự thành công của chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa Covid-19. Malaysia cũng thông báo nới lỏng một số hạn chế, như cho phép các nhà hàng hoạt động qua 12 giờ đêm và dỡ bỏ giới hạn 50% sức chứa đối với các sự kiện tập trung đông người. Tuy nhiên, Malaysia vẫn áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Ấn Độ tuyên bố sẽ nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế định kỳ từ ngày 27/3 tới sau hai năm đình chỉ do đại dịch. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở nước này đã lắng dịu đáng kể và các địa phương bắt đầu dỡ bỏ nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Năm ngoái, Chính phủ Ấn Độ đã công bố kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ kể từ giữa tháng 12, song đã hủy bỏ kế hoạch này do số lượng ca nhiễm biến thể Omicron không ngừng gia tăng. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách nước ngoài, Chính phủ Lào đã cho phép người muốn nhập cảnh có thể đăng ký trực tuyến để nhận mã vắc-xin tại trang laogreenpass.gov.la. Đây cũng là cách để Chính phủ Lào kiểm tra tình trạng tiêm chủng và kết quả xét nghiệm RT-PCR của người muốn nhập cảnh. Tiếp sau quyết định của Chính phủ Lào cho phép Bộ Ngoại giao có toàn quyền cấp thị thực, việc cho phép đăng ký mã vắc-xin trực tuyến được coi là một trong các biện pháp nhằm tiếp tục nới lỏng đối với người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh nước này. 

Indonesia cho biết dịch vụ cấp visa khi đến được nối lại kể từ ngày 7/3 tại Bali cho khách du lịch từ 23 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chính sách trên chỉ dành cho các du khách nhập cảnh vào Indonesia qua cửa khẩu Sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai của Bali. Sau khi nhập cảnh, du khách được phép di chuyển đến tất cả các tỉnh, thành phố của Indonesia.

Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị lộ trình chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu. Theo đó, nước này sẽ từng bước bình thường hóa các hoạt động cộng đồng thông qua chính sách kiểm soát dịch bệnh, quy định tỷ lệ sử dụng giường bệnh và ngăn chặn các ca tử vong để bảo đảm tỷ lệ tử vong được duy trì ở mức thấp. Công suất sử dụng giường bệnh tại Indonesia đã giảm xuống còn 29% trên cả nước. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ vắc-xin ngừa Covid-19 mũi thứ nhất đã đạt 92,2%, số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục giảm.