Nhiều người Hà Nội quên đeo khẩu trang trong tình hình chống dịch mới

NDO -

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng tập trung đông người...

Để bảo đảm việc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, tập trung đông người là rất cần thiết.
Để bảo đảm việc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, tập trung đông người là rất cần thiết.
Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh -0
Tuy nhiên, nhiều người dân Thủ đô vẫn tỏ ra chủ quan trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến khó lường. 
Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh -1
 Một số khách du lịch không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.
Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh -2
 Những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như người già, trẻ em,... cũng tỏ ra lơ là trong phòng, chống Covid-19.
Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh -3
Tại nhiều địa điểm du lịch trong thành phố như khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò,... Ban Quản lý tăng cường các biện pháp phòng dịch với khách tham quan.  
Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh -4
 Trong khi nhiều đoàn khách du lịch thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám...
Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh -5
 ... thì một số gia đình lại tỏ ra chủ quan.
Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh -6
 Tại vườn hoa phía sau tượng đài Vua Lý Thái Tổ, nhiều người dân tham gia các hoạt động thể thao mà không đeo khẩu trang.
Không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh -7
 Nhiều người dân không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.
Nhiều người Hà Nội quên đeo khẩu trang trong tình hình chống dịch mới ảnh 9

Siết chặt phòng chống dịch sau ca nhiễm mới tại Đà Nẵng