Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022

NDO -

Ngày 25/6, tại huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 cấp Trung ương với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”.

Trao tặng túi quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Trao tặng túi quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương và 1.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, Quảng Ngãi là 1 trong 4 tỉnh đại diện cho 4 khu vực, gồm tỉnh Lai Châu (đại diện khu vực miền bắc), tỉnh Quảng Ngãi (đại diện khu vực miền trung), tỉnh Sóc Trăng (đại diện khu vực miền nam), tỉnh Kon Tum (đại diện khu vực Tây Nguyên) được Trung ương Đoàn chọn tổ chức lễ phát động cấp Trung ương Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đây là sự kiện đặc biệt của hội viên, thanh niên Việt Nam chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động thiết thực, sáng tạo, thu hút đông đảo thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia, góp phần lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia góp phần đồng hành phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, chia sẻ trong đồng bào các dân tộc Việt Nam. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 -0
Quang cảnh lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 cấp Trung ương tại Quảng Ngãi. 

Qua 8 năm triển khai, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành phong trào được sự đón nhận, tham gia nhiệt tình của đông đảo hội viên, thanh niên. Thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã viết tiếp truyền thống yêu nước, lòng tự hào về Tổ quốc Việt Nam mến yêu bằng những hành động thiết thực, cụ thể. 

“Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành điều tâm niệm, là sự nhắc nhở, là niềm hãnh diện của hội viên, thanh niên Việt Nam khi nhắc đến”, đồng chí Nguyễn Hải Minh nhấn mạnh.  

Đồng chí đề nghị mỗi cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên hãy thiết kế Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của riêng mình để tiếp tục cùng chung tay chăm lo, đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, thông qua 4 nhóm nội dung: 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số);  bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị, di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 -0
Xây dựng công trình đường bê tông nông thôn.  

Từ hôm nay đến ngày 2/9, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ tiếp tục nối dài tình yêu, lòng tự hào bằng những hành động cụ thể của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên Việt Nam tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Hơn 5 triệu Hội viên, thanh niên sẽ bước vào hành trình đến với những giá trị văn hoá-lịch sử của dân tộc khắp mọi miền đất nước, để được trải nghiệm, cảm nhận đầy đủ hơn những giá trị to lớn mà chúng ta đang được thừa hưởng, để cùng giới thiệu, lan tỏa đến đông đảo thanh niên và người dân Việt Nam. Đồng thời, cùng hành động, cống hiến để viết lên những câu chuyện thật đẹp của thanh niên Việt Nam vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh. 

Để Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 tại Quảng Ngãi triển khai thực hiện hiệu quả, Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy đề nghị các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh cần phát huy hiệu quả vai trò và sức mạnh đoàn kết của thanh niên, chú trọng triển khai các chương trình, phong trào tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia đồng hành phát triển kinh tế-xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... 

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 -0
 Tặng quà cho các đội thanh niên tình nguyện.

Trong khuôn khổ lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với hội viên, thanh niên và bà con dân tộc thiểu số. Cụ thể, tặng học bổng cho 80 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; 2 công trình “Trường đẹp cho em”; 1 “Nhà nội trú cho em”; 6 “Ngôi Nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; 850 túi quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; 6 ngôi nhà nhân ái; 1 công trình đường bê tông nông thôn; 1 công trình thắp sáng đường quê; tặng quà cho già làng, trưởng bản, tặng quà cho mô hình thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình, người già có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá các phần quà hơn 3,2 tỷ đồng. Đồng thời, khởi công 8 công trình thanh niên hỗ trợ thúc đẩy giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Hưởng ứng lễ phát động cấp Trung ương Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Nhất Hưng Trà Bồng, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi còn triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực gắn với đồng bào dân tộc Cor tại huyện miền núi Trà Bồng.