Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang

NDO -

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (2/4/1947-2/4/2022) dự kiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 31/3 tại Quảng trường Tân Trào (huyện Sơn Dương).

Lễ rước Thành hoàng làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), nét văn hóa truyền thống thu hút đông đảo du khách.
Lễ rước Thành hoàng làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), nét văn hóa truyền thống thu hút đông đảo du khách.

Hoạt động Hội thảo khoa học 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến được triển khai tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang sẽ tổ chức vào tối ngày 1/4 tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình).

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang), Quảng trường Tân Trào (huyện Sơn Dương) và Sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình) từ ngày 30/3 đến 3/4.

Lễ hội quy tụ 20 khinh khí cầu từ các đội quốc tế Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan… Sự kiện có sự đồng hành của Hãng hàng không Vietjet và Hiệp hội Khinh khí cầu quốc tế.

Trong khuôn khổ các sự kiện, tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động như: Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, Triển lãm ảnh “Bác Hồ với Tuyên Quang”, Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã tiền phong tỉnh Tuyên Quang năm 2022”, Giải Bóng chuyền hơi toàn tỉnh, Giải đua thuyền Kayak tỉnh Tuyên Quang mở rộng.