Quảng Ngãi :

Nhiều cổ vật do dân khai thác trái phép chưa được thu hồi

NDO - NDĐT- Đến chiều 10-9, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới thu giữ được gần 20 cổ vật quý từ con tàu cổ chìm tại vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó với hàng trăm người dân, thợ lặn đã tụ tập, lén lút khai thác khoảng hàng trăm cổ vật các loại đang cất giấu, tẩu tán đi nơi khác mà chưa được thu hồi.
Người dân khai thác cổ vật nơi tàu cổ chìm ngoài khơi.
Người dân khai thác cổ vật nơi tàu cổ chìm ngoài khơi.

Có mặt tại biển Châu Thuận, xã Bình Châu vào trưa ngày 10-9, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm ngư dân cùng phương tiện đang neo đậu, chen chúc nhau tại địa điểm nằm cách bờ chưa đến 50m để lặn tìm cổ vật đang gây mất trật tự tại địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho biết : Hiện nay tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp triển khai quản lý chặt chẽ nơi con tàu cổ chìm, giải tán đám đông khai thác trái phép cổ vật tại vùng biển Quảng Ngãi. Tỉnh yêu cầu các lực lượng kiểm soát, không cho người dân tiếp tục khai thác, vận động người dân giao nộp lại cổ vật, đồng thời tiến hành việc khai quật tàu chứa cổ vật trong thời gian sớm nhất, thực hiện theo đúng luật di sản.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an Quảng Ngãi đã tăng cường lực lượng để bảo vệ chiếc tàu cổ bị đắm chứa đầy cổ vật. Tuy nhiên, trong ngày 10-9 lực lượng công an, biên phòng vẫn túc trực để giữ chiếc tàu cổ, nhưng nhiều người vẫn lén lút lặn lấy cổ vật và tẩu tán đi các địa phương lân cận để bán cho đối tượng sành chơi đồ cổ.

Theo Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi, cổ vật được tìm thấy trên chiếc tàu cổ được xác định có từ đời nhà Minh vào thế kỷ thứ XV. Việc khai quật tàu cổ này sẽ được tiến hành trong vài ngày tới. Hiện nay mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng bảo vệ nơi khu vực con tàu cổ đắm, nhưng vẫn còn nhiều người đang lén lút lặn lấy nhiều cổ vật và tẩu tán đi nơi khác. Cơ quan Bảo tàng hiện chỉ mới thu giữ được chừng 20 cổ vật.

Chủ tịch UBND xã Bình Châu Nguyễn Quốc Vương cho biết: “Hiện xã chúng tôi đang vận động bà con tự giác giao nộp cổ vật lại cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhiều ngư dân sau khi khai thác được cổ vật đã tẩu tán đi địa phương khác hoặc đã bán cho dân buôn đồ cổ ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh thì địa phương chúng tôi cũng đành “bó tay”. Vấn đề hiện nay là các cơ quan chức năng của tỉnh phải vào cuộc mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác cổ vật trái phép tại vùng biển này”.