Nhiệm kỳ quyết tâm bứt phá của huyện Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn là cửa ngõ đi lên các huyện miền tây tỉnh Thanh Hóa. Với vị trí trọng yếu, huyện khai thác lợi thế, tiềm năng con người để phát triển quê hương giàu đẹp. Là một huyện nông thôn, Triệu Sơn đang hướng tới xây dựng đô thị mang bản sắc riêng trong vùng phát triển của thành phố Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Huyện đoàn Triệu Sơn giúp các hộ kinh doanh thực hiện mô hình thanh toán không dùng tiền mặt.
Huyện đoàn Triệu Sơn giúp các hộ kinh doanh thực hiện mô hình thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát huy nguồn lực con người

Những năm qua, huyện Triệu Sơn đã nỗ lực xây dựng hình ảnh đặc sắc của địa phương nhất là trong lĩnh vực xúc tiến, thu hút và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Đến nay, Triệu Sơn đã được nhiều nhà đầu tư biết đến, cùng với nhiều dự án đầu tư vào địa bàn huyện, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2022, huyện Triệu Sơn đã huy động vốn đầu tư đạt 4.791 tỷ đồng, vượt 26,1% so với kế hoạch, tăng 36,3% so với cùng kỳ, xếp thứ 8 toàn tỉnh. Công tác phát triển doanh nghiệp thuộc tốp đầu của tỉnh, thành lập mới 118 doanh nghiệp, vượt 68,8% kế hoạch tỉnh giao, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm nhấn mà Triệu Sơn hấp dẫn các nhà đầu tư chính là tiềm năng và nguồn lực con người. Mà trước hết đó là đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với quyết tâm cao độ cùng bản lĩnh học hỏi, mạnh dạn làm những việc chưa có tiền lệ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn tạo nên chuyển biến tích cực, nhanh chóng.

Bản lĩnh của con người Triệu Sơn có được nhờ sự hun đúc của hàng nghìn năm lịch sử. Từ thời Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa đánh giặc Ngô, nghĩa quân từ núi Ngàn Nưa (thuộc huyện Triệu Sơn ngày nay) tiến xuống đồng bằng phá hủy nhiều thành lũy khiến triều đình phương Bắc run sợ. Sử cũ nhận xét rằng: Khởi nghĩa Bà Triệu rạch một tia chớp sáng chói trên nền trời tăm tối suốt nghìn năm Bắc thuộc.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sau này, Triệu Sơn là nơi luyện quân của những sư đoàn thiện chiến bậc nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam như 325, 338… Không phải ngẫu nhiên mà người xưa, cũng như các chiến lược gia quân sự cận đại luôn lấy Triệu Sơn làm nơi luyện binh, rèn tướng. Ấy cũng bởi khí phách con người nơi đây, lòng dân nơi đây.

Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Lê Văn Tuấn chia sẻ: Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong những năm qua luôn phát huy truyền thống cần cù, bất khuất, kiên cường, với vị trí là quê hương của những phong trào “Na Sơn nổi gió”, “Na Sơn thần tốc”.

Giai đoạn hiện nay, Đảng bộ huyện thực hiện khát vọng của nhân dân, mạnh mẽ vươn lên tạo đột phá để phát triển bền vững. Nói về bản lĩnh con người Triệu Sơn tiêu biểu có đức tính cần cù, yêu lao động, sáng tạo, say mê học tập. Xưa, máy bay Mỹ đánh phá miền bắc, người Triệu Sơn có câu nói: Giặc đến ta đánh, giặc đi ta sản xuất.

Sự kiên cường đó lại được phát huy trong giai đoạn hiện nay với việc người dân khắc phục khó khăn thực hiện thành công nhiều mô hình kinh tế. Học sinh Triệu Sơn luôn trong tốp đầu của những địa phương đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao. Nguồn lực con người chính là tiềm năng và lợi thế được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đưa vào nghị quyết, theo thống kê tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt hơn 75,5%.

Nhớ lại những ngày đầu xây dựng nông thôn mới, huyện Triệu Sơn chỉ đạt bình quân 5,3/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo chiếm một phần tư số dân. Khắc phục khó khăn, nhân dân Triệu Sơn đã xây dựng thành công nông thôn mới ở 33/33 xã, thị trấn và đang bứt tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, diện mạo nông thôn, đô thị thay đổi từng ngày.

Kết quả phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhiều năm liền đều vượt kế hoạch các chỉ tiêu. Năm 2022, thu ngân sách không bao gồm tiền thu sử dụng đất vượt 73,5% so với kế hoạch tỉnh giao; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt hơn 16,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 58 triệu đồng/người/năm…

Tầm nhìn về một đô thị tương lai

Huyện Triệu Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020, sớm một năm so với kế hoạch ban đầu. Hiện, huyện đặt ra mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 và hướng xây dựng đô thị loại 4. Mục tiêu này đòi hỏi có tầm nhìn xa và rộng, ngoài ra còn cần có những điều kiện khách quan về mật độ dân số cũng như tỷ lệ đô thị hóa, công nghiệp hóa.

Qua phân tích lợi thế và khó khăn, Thường vụ Huyện ủy đã nhất trí cao về mục tiêu xây dựng đô thị loại 4 trên kết cấu hạ tầng của huyện nông thôn mới nâng cao. Quyết tâm này đã được cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết và chương trình hành động, trong đó tiêu biểu có nghị quyết về vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông liên thôn (Nghị quyết số 12).

Tháng 10/2022, thôn Cát Lợi, xã Triệu Thành được chọn là địa phương đi đầu thực hiện hiến đất làm đường. Theo đó con đường dài 2,8km đi qua thôn có chiều rộng 4,5m đã được mở rộng thành đường 6,5m, hai bên đường có hệ thống thoát nước. Người dân thôn Cát Lợi đã hiến hơn 500m2 đất, tương đương 5 tỷ đồng.

Nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng trước chủ trương đúng đắn hợp lòng dân, tạo điều kiện sinh hoạt tốt hơn, diện mạo nông thôn khang trang hơn. Sau thôn Cát Lợi, việc mở rộng đường đã được tiến hành quy mô trên phạm vi cấp xã, huyện. Qua tám tháng thực hiện (từ tháng 8/2022), Nghị quyết số 12 đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ với tổng số diện tích đất được hiến lên đến 22ha, với 240km đường được mở rộng.

Sự lan tỏa, đi vào cuộc sống của Nghị quyết 12 đem đến cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn niềm tin và gợi mở đến những mục tiêu cao và xa hơn. Đó là xác định tính chất của đô thị tương lai và để đạt mục tiêu đó ngay từ bây giờ phải có quy hoạch về ngành nghề.

Bí thư Lê Văn Tuấn cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất mục tiêu xây dựng đô thị, coi đây là một bước chuyển hướng mang tính chiến lược. Trước mắt, huyện phải có định hình về quy hoạch để có định hướng kêu gọi nhà đầu tư.

Theo tầm nhìn của huyện, Triệu Sơn sẽ là đô thị có tính chất du lịch, dịch vụ và công nghiệp, thân thiện với môi trường. Khi nói ra mục tiêu về tính chất đô thị này, chúng tôi có cơ sở để tin tưởng điều đó trở thành hiện thực. Bởi với những tiềm năng, lợi thế sẵn có như giao thông, cơ sở vật chất, quỹ đất và nhất là con người, huyện Triệu Sơn hoàn toàn có quyền lựa chọn những nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị tương lai.

Lấy thí dụ về công nghiệp, chúng tôi hướng kêu gọi những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, chế tạo; những ngành nghề kỹ thuật cao tạo ra thu nhập tốt.

Về du lịch, huyện mong muốn chào đón những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh đầu tư chuyên nghiệp và toàn diện… Các ngành khác như hậu cần, vận tải, thương mại… cũng ưu tiên những doanh nghiệp lớn. Tất nhiên để thu hút những nhà đầu tư chất lượng, chúng tôi cũng cam kết giải quyết thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xin chấp thuận đầu tư của tỉnh và Trung ương.

Hiện tại, huyện đã tăng cường tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhà đầu tư. Qua nhiều kênh thông tin, huyện cũng tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế đầu tư để thu hút các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà tư vấn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, là một nhiệm kỳ bứt phá của huyện Triệu Sơn với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp nối những thành công để tạo ra những chuyển biến về chất, nhất là chất lượng cuộc sống của nhân dân bằng những chuyển hướng chiến lược và tầm nhìn mới.