Nhật Bản xin lỗi các nước châu Á về hành động xâm lược trong Chiến tranh thế giới thứ hai

ND - Theo AFP, ngày 15-8, tại Thủ đô Tô-ki-ô, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện quân đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nhật Bản N.Can lên tiếng xin lỗi các nước châu Á, bày tỏ lòng ân hận sâu sắc và gửi lời chia buồn chân thành tới các nạn nhân và gia đình của họ ở nhiều nước châu Á về hành động xâm lược mà Nhật Bản đã thực hiện trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời khẳng định, Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để củng cố nền hòa bình trên toàn thế giới. Thủ tướng Can cũng cam kết rằng, ông và các thành viên trong chính phủ sẽ không đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Y-a-sư-cư-ni. Ðây là lần đầu trong 25 năm qua không có thành viên nào trong Chính phủ Nhật Bản viếng đền Y-a-sư-cư-ni, nơi tưởng niệm 2,5 triệu người Nhật Bản chết trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó có cả 14 tội phạm chiến tranh hàng đầu của Nhật Bản.

Dự buổi lễ nói trên còn có Nhật hoàng A-ki-hi-tô, Hoàng hậu Mi-chi-cô, 1.800 quan chức Chính phủ và khoảng 5.400 người là thân nhân những người chết trong chiến tranh. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Nhật hoàng A-ki-hi-tô bày tỏ hy vọng "nỗi kinh hoàng của chiến tranh" sẽ không bao giờ lặp lại.