Nhật Bản: rò rỉ 100 tấn nước chứa chất phóng xạ tại nhà máy Fukushima

NDO -

NDĐT - Nhà máy điện Tokyo (TEPCO) hôm nay thông báo, 100 tấn nước có chứa chất phóng xạ cao từ các thùng chứa ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã bị rò rỉ ra ngoài. Rất may, số nước nhiễm phóng xạ này chưa bị chảy ra biển.

Các kỹ xử lý nước tại khu vực thùng chứa nước có chứa chất phóng xạ (ảnh:
Các kỹ xử lý nước tại khu vực thùng chứa nước có chứa chất phóng xạ (ảnh:

Người phát ngôn của TEPCO cho hay, các biện pháp ngăn chặn sự rò rỉ đã được thực hiện khẩn cấp. Số nước này chứa khoảng 230 triệu Bq/lít chất Sr và các chất phóng xạ phát tia beta khác, đều là những chất có khả năng gây ung thư cao.

Theo người phát ngôn của TEPCO: “Không có đường rãnh nước nào gần khu vực bị rò rỉ, do đó không có khả năng số nước này đã ngấm ra biển”.

Thùng chứa này nằm trong số hàng trăm thùng ở khu vực cất trữ số nước chứa chất phóng xạ trong quá trình làm lạnh các lò phản ứng bị phá hủy do trận động đất hồi tháng 3- 2011, nằm cách bờ biển khoảng 700m. Vụ việc rò rỉ được một công nhân phát hiện khi đang đi kiểm tra vào lúc 11 giờ 25 phút tối qua (theo giờ địa phương).

Hồi tháng 8-2013, TEPCO thông báo khoảng 300 tấn dung dịch chất phóng xạ đã bị thoát ra ngoài. Vụ việc này ở cấp độ nguy hiểm thứ ba trong thang bảy cấp báo động về hạt nhân của LHQ.

Hai tháng sau đó, cũng xảy ra vụ rò rỉ nước chứa chất phóng xạ gây ung thư isotope, nhiều khả năng chất này đã ngấm ra biển. Tại thời điểm này, TEPCO cho hay hàng rào ngăn chất phóng xạ thấm qua đã bị thủng một lỗ nhỏ là nguyên nhân của vụ rò rỉ này.