Nhật Bản phóng thành công tên lửa đẩy H-2A mang vệ tinh quan sát trái đất

Nhật Bản phóng thành công tên lửa đẩy H-2A mang vệ tinh quan sát trái đất

Nhật Bản hôm nay đã phóng thành công tên lửa đẩy H-2A do nước này sản xuất mang theo vệ tinh quan sát trái đất lên quỹ đạo từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima.

Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản cho biết, tên lửa đẩy H-2A thứ tám, mang theo vệ tinh quan sát trái đất tiên tiến có tên gọi "Daichi" đã rời bệ phóng lúc 10 giờ 33 phút theo đúng dự kiến. Vệ tinh đã tách khỏi tên lửa thành công lúc 10 giờ 55 phút ở độ cao 700km trên quỹ đạo.

Vệ tinh sẽ ở vị trí trong quỹ đạo cách trái đất khoảng 690km và dự kiến sẽ thu thập dữ liệu đo đạc, góp phần nghiên cứu bản đồ và chụp những hình ảnh về các khu vực bị thảm họa ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đây là một phần trong kế hoạch hợp tác của Nhật Bản với quốc tế.

Lịch phóng dự kiến diễn ra vào thứ năm tuần trước, nhưng đã phải hoãn lại do gặp trục trặc ở một trong những máy truyền tín hiệu chuyến bay của tên lửa.

Chi phí phóng vệ tinh này gồm: tên lửa đẩy trị giá 10,1 tỷ yên (80 triệu USD) và vệ tinh trị giá 54,7 tỷ yên (400 triệu USD).

Tên lửa đẩy H-2A thứ bảy đã đưa thành công vệ tinh đa năng vào quỹ đạo tháng 2-2005.

(Theo Kyodo, Tân Hoa xã)