Nhật Bản: Hoa anh đào nở sớm bất thường ở thủ đô Tokyo

Các nhà khí tượng học Nhật Bản đều cho rằng nhiệt độ ấm áp bất thường tại Tokyo những ngày này do biến đổi khí hậu có thể là một trong số những yếu tố khiến hoa anh đào mau nở.
0:00 / 0:00
0:00
Hoa anh đào nở rộ tại Miura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, ngày 27/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hoa anh đào nở rộ tại Miura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, ngày 27/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Nhật Bản thông báo mùa hoa anh đào tại thủ đô Tokyo đã chính thức bắt đầu vào ngày 14/3, sớm hơn năm ngoái 6 ngày và sớm hơn thường lệ đến 10 ngày. Đây là một trong số các lần hiếm hoi mùa hoa anh đào đến sớm như vậy.

Nhật Bản: Hoa anh đào nở sớm bất thường ở thủ đô Tokyo ảnh 1
Hoa anh đào khoe sắc tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 14/3/2023. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN)

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trong suốt 70 năm theo dõi lịch nở hoa anh đào tại Tokyo, hai lần mùa hoa đến sớm như thế này là vào các năm 2020 và 2021.

Các nhà khí tượng học Nhật Bản đều cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến hoa anh đào tại nước này nở ngày càng sớm. Nhiệt độ ấm áp bất thường tại Tokyo những ngày này có thể là một trong số những yếu tố khiến hoa anh đào mau nở.

Nhật Bản: Hoa anh đào nở sớm bất thường ở thủ đô Tokyo ảnh 2
Hoa anh đào nở rộ tại Miura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, ngày 27/2/2023. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Mùa hoa anh đào, hay sakura, của Nhật Bản được người dân địa phương cũng như du khách quốc tế háo hức chờ đợi, bởi đây cũng là mùa lễ hội diễn ra rộn ràng.

Người Nhật có truyền thống tổ chức các buổi ngắm hoa anh đào, tiếng Nhật là hanami. Do ảnh hưởng của các biện pháp chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt, các lễ hội ngắm hoa đã bị gián đoạn trong 3 năm cho đến khi Nhật Bản mở cửa lại biên giới vào tháng 10/2022.

Nhật Bản: Hoa anh đào nở sớm bất thường ở thủ đô Tokyo ảnh 3
Hoa anh đào nở rộ tại Kawazu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, ngày 27/2/2023. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN)

Giới chức Tokyo cho biết năm nay, người dân sẽ được thoải mái tụ tập ngắm hoa tại các công viên, lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát vào năm 2019.

Thời điểm bắt đầu mùa anh đào được xác định dựa trên quá trình nở hoa của cây hoa anh đào tại đền Yasukuni ở Tokyo, và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hằng năm sẽ đưa ra thông báo chính thức.

Được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào, Nhật Bản nổi tiếng với hơn 600 giống hoa anh đào khác nhau về hình dáng, màu sắc.

Hoa anh đào Somei-Yoshino với màu trắng-hồng phấn là giống được trồng phổ biến nhất, thường chỉ nở rộ trong khoảng 1 tuần và nở cùng lúc tại một khu vực nhất định.