Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà

Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên, nay là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thái Nguyên) đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 400 hộ gia đình trên địa bàn. Sau hơn hai năm thực hiện hiệu quả, bệnh viện và các gia đình mong muốn nhân rộng mô hình này.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thái Nguyên) có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thái Nguyên) có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Thời gian vừa qua, mỗi khi các thành viên trong gia đình có biểu hiện ho, sốt, đau bụng, chán ăn, mất ngủ… là gia đình ông Bùi Văn Toàn ở khu đô thị hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng lại điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo để nhóm bác sĩ Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên tư vấn. Song kể từ ngày 1/1/2026, mỗi khi có thông tin, y, bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ đến tận nhà thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cơ bản để phát hiện bệnh, đưa ra cách xử trí, điều trị.

Ông Toàn cho biết: “Bất kể thời gian nào trong ngày, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, khi tôi thông tin là nhóm thầy thuốc có mặt kịp thời, mang theo thiết bị y tế cơ bản để thăm khám, đưa ra phác đồ điều trị đối với các bệnh thông thường mà không phải đến cơ sở y tế, mất thời gian đi lại và chờ đợi. Nếu bệnh nặng, phức tạp, nhóm thầy thuốc sẽ tư vấn, đề xuất lãnh đạo bố trí ô-tô cứu thương đến nhà đưa người bệnh đến bệnh viện để được điều trị kịp thời”.

Thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà với 400 gia đình trên địa bàn, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức 10 nhóm chuyên môn, mỗi nhóm có năm bác sĩ các chuyên khoa có tay nghề cao, tinh thần trách nhiệm và một số điều dưỡng phụ trách 40 gia đình. Các nhóm bác sĩ và các gia đình thường xuyên tương tác, chia sẻ; khi có vấn đề về sức khỏe là mời đến nhà thăm khám, xử trí thông qua điện thoại, nhóm Zalo bất kể thời gian nào trong ngày, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết. Đồng thời, bệnh viện thường xuyên bố trí ba xe cứu thương thường trực, sẵn sàng lăn bánh đến tận nhà để chở người dân vào bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Chuyên khoa II Hà Đức Trịnh cho biết: "Lâu nay người dân ngại đến các cơ sở y tế để khám bệnh, nhất là khám để phòng bệnh vì thường phải chờ đợi, đi lại mất nhiều thời gian. Từ cuối năm 2024, chúng tôi triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 400 gia đình trên địa bàn. Cụ thể, tổ chức các nhóm bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao đến tận nhà người dân thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cơ bản một cách chính xác, tin cậy, đưa ra hướng điều trị nhanh chóng, kịp thời”.

Khi không có các biểu hiện về bệnh tật, các gia đình cũng có thể mời bác sĩ đến tận nhà thăm khám để phòng bệnh. Với bệnh nhân bị mắc bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường,… phải khám, điều trị thường xuyên, nhân viên y tế cũng đến đo huyết áp, lấy máu mang về bệnh viện xét nghiệm, cấp thuốc và mang đến tận nhà.

Đây là mô hình tốt, tiện lợi, hiệu quả, được các gia đình ủng hộ, mong muốn duy trì, nhân rộng trong xã hội, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế, khuyến khích phòng bệnh, chữa bệnh từ sớm, từ xa, đưa y tế, chăm sóc sức khỏe đến gần người dân nhất. Tuy nhiên, nhiều người dân còn e ngại, vì chăm sóc sức khỏe tại nhà chi trả y tế cao; bệnh viện chưa có hành lang pháp lý cụ thể để làm căn cứ thực hiện, thu dịch vụ, cụ thể như bệnh viện sẽ được thu những khoản gì, mức thu bao nhiêu để chi trả cho cán bộ y tế trực tiếp thực hiện và các chi phí khác của bệnh viện.

Khắc phục vấn đề đang được quan tâm này, đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn và hộ gia đình mong muốn cơ quan chức năng ban hành chính sách, hướng dẫn cụ thể, trong đó có việc bảo hiểm y tế chi trả đối với mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà, ít nhất bảo hiểm y tế chi trả mỗi năm một lần đối với thăm khám bệnh cơ bản theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Qua đó sẽ phát triển, nhân rộng mô hình này, đưa y tế đến gần hơn với người dân, khuyến khích chuyển mạnh từ chăm sóc sức khỏe bị động sang chủ động, từ chữa bệnh sang phòng bệnh để giảm chi phí, bảo vệ sức khỏe người dân tốt hơn và góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập.

Có thể bạn quan tâm