Nhà vua Thái Lan đánh giá cao quan hệ gắn bó và hợp tác hiệu quả giữa Thái Lan và Việt Nam

NDO -

Chiều 4/11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Phan Chí Thành đã trình Quốc thư lên Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.

Đại sứ Phan Chí Thành trình Quốc thư tới Nhà vua Thái Lan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)
Đại sứ Phan Chí Thành trình Quốc thư tới Nhà vua Thái Lan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Tại buổi lễ, Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước tại Vương Quốc Thái Lan.

Đại sứ khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược và tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Đại sứ Phan Chí Thành chuyển lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Nhà vua, Hoàng hậu và các thành viên trong Hoàng gia Thái Lan, tới Chính phủ và nhân dân Thái Lan.

Nhân dịp này, Đại sứ đã điểm lại thành quả kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại của Việt Nam và mối quan hệ song phương. Đại sứ trân trọng cảm ơn Nhà vua về tình cảm và sự ủng hộ quý báu Nhà vua, Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan dành cho Việt Nam nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nói riêng. 

Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua bày tỏ vui mừng nhận được Quốc thư của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Nhà vua chào mừng Đại sứ Phan Chí Thành đến Vương quốc Thái Lan nhận nhiệm vụ và cho biết sẽ ủng hộ để Đại sứ Phan Chí Thành hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Nhà vua cảm ơn tình cảm của Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tới nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhà vua đánh giá cao mối quan hệ gắn bó và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trên các cấp độ song phương, khu vực và đa phương giữa Thái Lan và Việt Nam, hai nước láng giềng luôn coi trọng tình hữu nghị và chung sống hài hòa với cộng đồng quốc tế. Nhà vua cũng bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục được củng cố vì lợi ích cho mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và trên thế giới. 

Tham dự Lễ trình Quốc thư có Hoàng hậu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và nhiều quan chức cao cấp của Hoàng gia và Bộ Ngoại giao.