Người Việt Nam tại nước ngoài kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, tối 28-4, Ðại sứ quán Việt Nam tại Pháp ở Pa-ri tổ chức mít-tinh kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 40 năm Ngày khánh thành Trụ sở của Ðại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Tới dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Ngoại giao bày tỏ biết ơn bạn bè Pháp đã ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời đánh giá cao những bước phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Pháp. Ðại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, kể từ khi được khánh thành vào ngày 29-4-1977, Trụ sở Ðại sứ quán Việt Nam tại Pháp ở tòa nhà số 62 phố Boa-lô, quận 16, thủ đô Pa-ri đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ Pháp - Việt Nam, trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời đáp ứng được mong mỏi của đông đảo kiều bào ta tại Pháp.

* Ngày 30-4, Hội người Cam-pu-chia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnôm Pênh phối hợp Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia tổ chức mít-tinh kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017). Tại buổi lễ, các đại biểu nhấn mạnh thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng là thắng lợi của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, kề vai sát cánh của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Công sứ Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia Nguyễn Trác Toàn và Chủ tịch Hội người Cam-pu-chia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnôm Pênh Huỳnh Minh Phú mong muốn, cộng đồng người Việt Nam học tập, sinh sống tại Cam-pu-chia tiếp tục là cầu nối cho sự đoàn kết giữa hai dân tộc.

* Trước đó, tối 29-4, tại thủ đô Mát-xcơ-va, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga Lưu Công Niệm nhấn mạnh những thành tích mà Hội đạt được sau năm đầu thành lập, cũng như đánh giá cao việc Hội thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó truyền thống với Hội Cựu chiến binh Nga. Thiếu tướng Trần Minh Sơn, Trưởng Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga hy vọng, Hội không chỉ phát huy vai trò kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Nga, mà còn là cầu nối giữa những người bạn Nga thủy chung với dân tộc Việt Nam.