Người nhạc trưởng ở cố đô

Ở Cố đô Huế, nơi mà Nhã nhạc Cung đình và Ca Huế được coi là biểu tượng văn hóa, thì dàn hợp xướng với sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý (39 tuổi) mang một sắc thái độc đáo.

Nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý (bên trái, hàng trước) cùng các nghệ sĩ xứ Huế (Ảnh NVCC)
Nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý (bên trái, hàng trước) cùng các nghệ sĩ xứ Huế (Ảnh NVCC)

Dẫn dắt tập thể nghệ sĩ với số lượng từ vài chục đến cả trăm thành viên, anh Ý cho rằng: “Mỗi lần lên sân khấu, tôi cần thấy được sự đồng lòng của tất cả thành viên. Biểu diễn hợp xướng phải thể hiện rõ tình yêu đối với âm nhạc nói chung và từng loại nhạc cụ nói riêng. Hơn hết, sự hài lòng, tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả mới là đích đến của chúng tôi”.

Hành trình 12 năm trong vai trò là người dẫn dắt, truyền tải ý tưởng âm nhạc đến từng nhạc công, anh Ý đặt trách nhiệm với nghề nghiệp, với khán giả vào vị trí cao nhất. Khi cây đũa chỉ huy vung lên, tất cả các giai điệu cùng hòa hợp. Đó là khoảnh khắc từng nốt nhạc trên trang giấy được chuyển thành cảm xúc, mang lại sự thăng hoa trong lòng khán giả.

Phần lớn khán giả thưởng thức biểu diễn hợp xướng đều rất kỹ tính, có thẩm mỹ âm nhạc. Vì vậy, quá trình tập luyện của dàn hợp xướng thường kéo dài từ vài tuần đến nhiều tháng. Càng gần buổi tổng duyệt, việc tập luyện xuyên trưa cho đến tối muộn càng diễn ra thường xuyên.

“Khi dẫn dắt một dàn hợp xướng, người nhạc trưởng cần biết điểm mạnh, điểm yếu của những người đang cùng làm việc với mình. Hiểu rõ tâm lý, kỹ năng của từng cá nhân giúp dễ dàng cân bằng âm lượng và tạo tính thống nhất cho tập thể. Cân bằng âm lượng trong chỉ huy hợp xướng rất quan trọng. Hợp xướng đòi hỏi phải có 4 bè độc lập trở lên gồm bè 1 với giọng nữ cao (Soprano), bè 2 với giọng nữ trung (Alto), bè 3 là nam cao (Tenor) và bè 4 là nam trầm (Bass)”, nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý chia sẻ.

Hiện tại, nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý đang làm việc tại Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học của Học viện Âm nhạc Huế. Theo anh Ý, để chọn lọc, đào tạo một học viên trở thành nhạc trưởng là hành trình rất lâu dài. Một nhạc trưởng đủ điều kiện theo nghề và sáng tạo nghệ thuật thì ngoài kiến thức chuyên ngành, cần có tính kỷ luật cao. Do đó, ở giảng đường Học viện, anh Ý xuất hiện với dáng vẻ một giảng viên nghiêm khắc. “Tôi thường nói với các bạn học viên rằng, trong nghề này, chúng ta phải học nghiêm túc, biểu diễn hết mình. Dù làm nghệ thuật nhưng phải theo khuôn khổ nhất định. Đó là những bài học mà ngày xưa, bản thân tôi được các thầy, cô giáo truyền đạt. Và nay, tôi tiếp tục gửi gắm đến thế hệ các bạn trẻ”, anh Ý nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Lê Quang Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc thành phố Huế chia sẻ: Nguyễn Hoàng Như Ý là một nhạc trưởng giỏi về chuyên môn chỉ huy, có tâm với nghề. Với vị nhạc trưởng này, dàn hợp xướng có thể kết hợp giữa truyền thống với hiện đại như phối Ca Huế thành hợp xướng nhiều bè, chuyển chất liệu Nhã nhạc thành hợp xướng nghi lễ, kết hợp dàn hợp xướng với dàn nhạc giao hưởng, nhạc điện tử... Việc tổ chức hợp xướng ngoài trời tại Đại Nội hay trên sông Hương là điều hoàn toàn khả thi.

Có thể bạn quan tâm