Người Hà Nội mong muốn có thêm thùng rác thông minh

NDO - Hơn 2 năm triển khai trên các tuyến phố ở Hà Nội, dự án thùng rác công nghệ đã nhận được phản hồi rất tích cực từ người dân. Những chiếc thùng rác thông minh có các ngăn phân loại rác thải phân hủy và rác không phân hủy, phù hợp chủ trương của Nhà nước về phân loại rác tại nguồn đang dần trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô, góp phần xây dựng văn minh nơi đô thị.
0:00 / 0:00
0:00
Những chiếc thùng rác công nghệ có các ngăn phân loại rác thải phân hủy và rác không phân hủy đang dần trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô.
Những chiếc thùng rác công nghệ có các ngăn phân loại rác thải phân hủy và rác không phân hủy đang dần trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô.

Người dân đã quen hơn với thùng rác công nghệ

Nhằm tạo cho người dân thói quen giữ vệ sinh môi trường nơi công cộng, vứt rác đúng nơi quy định, cuối năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Công nghệ Xanh Goda triển khai dự án lắp đặt hơn 11 nghìn thùng rác công nghệ có kết hợp công năng quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Nếu như trước đây, khi mới triển khai mô hình thùng rác công nghệ, nhiều người dân đem rác sinh hoạt đến vứt lung tung, nhiều khi các chủ nhà hàng, quán ăn cũng “tiện tay” đem rác đến đổ gây ra tình trạng ùn ứ, quá tải thì giờ đây tình trạng này đã giảm đáng kể.

Người Hà Nội mong muốn có thêm thùng rác thông minh ảnh 1
Thùng rác công nghệ, được lắp tấm pin năng lượng mặt trời ở mái che, nguồn điện thu được dùng để phát sáng bảng thông tin, quảng cáo phía trên thùng rác.

Chị Trần Thị T., nhân viên môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm vừa gom rác từ thùng rác thông minh đổ vào xe vừa phân loại rác thải nhựa cho vào túi. Chị chia sẻ: “Từ khi có thùng rác công nghệ, các chị cũng đỡ vất vả hơn, việc quét và gom rác ở lòng đường bớt đi, chị chỉ việc đến các thùng để gom rác lại. Người dân khu vực này ý thức khá tốt, tuy nhiên mọi người chỉ đến vứt rác chứ họ chưa biết phân loại rác. Chị nghĩ để biết và quen với việc phân loại rác thì người dân Hà Nội cần thêm thời gian”.

Thùng rác sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời ở mái che để chiếu sáng ban đêm đã làm đẹp cả tuyến phố, giúp người đi đường có thể dễ dàng vứt rác vãng lai.

Đi dọc công viên Thống Nhất, chúng tôi bắt gặp hình ảnh chị Phạm Thị Trâm Anh (33 tuổi) tiến tới phía thùng rác công nghệ vứt vỏ chai nước suối đang cầm trên tay như một thói quen hằng ngày. Chị cho hay thùng rác sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời ở mái che để chiếu sáng ban đêm đã làm đẹp cả tuyến phố, giúp người đi đường có thể dễ dàng vứt rác vãng lai.

Hay trên đường Nguyễn Chí Thanh, hình ảnh chiếc xe máy của đôi bạn trẻ đang lưu thông bỗng dần chuyển hướng và đánh lái vào lề đường, bạn gái ngồi phía sau với tay bỏ túi nilon vào thùng rác ven đường dù chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ làm những người chứng kiến như chúng tôi cảm thấy buổi chiều tháng 7 nóng đổ lửa như mát mẻ và hứng khởi hơn.

Người Hà Nội mong muốn có thêm thùng rác thông minh ảnh 2
Ý thức bỏ rác đúng nơi quy định của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng hành cùng dự án môi trường ý nghĩa, ông Phạm Văn Long, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ xanh Goda cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai, hơn 80% số lượng thùng rác đã đạt hiệu quả rõ rệt, người dân đã có ý thức vứt rác đúng nơi quy định góp phần giúp môi trường Hà Nội xanh-sạch-đẹp hơn. Rác sinh hoạt và rác thải từ hàng ăn, quán xá, các hộ gia đình đem đến vứt đã giảm đáng kể, người đi đường, thay vì xả rác tại chỗ, đã tìm đến những chiếc thùng rác thông minh để “cho rác” thường xuyên hơn.

Thời gian qua, công ty đã thành lập đội môi trường làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, thay phiên nhau đi kiểm tra tình trạng rác, đồng thời trực tiếp nhắc nhở, tuyên truyền khi thấy người dân ý thức chưa tốt. Công ty cũng đang tiếp tục vệ sinh thùng rác định kỳ và phối hợp các đơn vị thu gom xử lý kịp thời không để rác tồn đọng, ông Long chia sẻ.

Hà Nội sẽ có thêm khoảng 1.000 thùng rác công nghệ trong năm 2022

Hiện hơn 2.000 thùng rác công nghệ đã được lắp đặt trên nhiều quận của Hà Nội như: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai; cũng như triển khai thí điểm tại Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Mô hình này đã từng bước góp phần giải quyết vấn đề rác thải, nâng cao ý thức người dân và gìn giữ cảnh quan thủ đô xanh-sạch-đẹp.

Hà Nội sẽ có thêm khoảng 1.000 thùng rác, từng bước đưa thùng rác thông minh đến từng con phố.

Theo ông Trần Tấn Đạt, Trưởng phòng quản lý dự án thùng rác thông minh, Công ty Goda, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, công ty đã triển khai lắp đặt hơn 400 thùng rác công nghệ trên địa bàn thành phố. Dự kiến đến cuối năm, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 1.000 thùng rác, từng bước đưa thùng rác thông minh đến từng con phố. Sau khi triển khai tại các quận trung tâm, thời gian sắp tới dự án tiếp tục đến với các quận Hà Đông, Long Biên.

Hiện nay, trên các tuyến phố, quận Hà Đông cũng đã đặt một số thùng chứa rác bên lề đường nhưng các thùng rác này chưa đạt chuẩn bởi chưa có các ngăn phân loại rác và được “gắn” ngay bên cạnh các biển báo giao thông, biển chỉ đường, phần nào gây mất mỹ quan đô thị.

Người Hà Nội mong muốn có thêm thùng rác thông minh ảnh 3

Một thùng rác được “gắn” ngay bên cạnh biển báo giao thông tại quận Hà Đông.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Bùi Xuân Hà, Phó Chủ tịch quận Hà Đông cho biết: Quận đang trong giai đoạn khảo sát dự án thùng rác công nghệ để triển khai thí điểm tại địa phương.

Cụ thể, ngày 2/8, Phó Chủ tịch quận Hà Đông Bùi Xuân Hà đã ký văn bản số 1848/UBND-QLĐT về việc kiểm tra, xác định vị trí để thực hiện lắp đặt thí điểm thùng rác công nghệ kết hợp quảng cáo trên địa bàn quận. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo đảm đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường La Khê, Mộ Lao, Hà Cầu, Phú La, Quang Trung, Văn Quán; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng nghiên cứu nội dung đề xuất và hướng dẫn Công ty Cổ phần công nghệ xanh Goda tiến hành kiểm tra, xác định, lựa chọn vị trí phù hợp để lắp đặt thí điểm thùng rác công nghệ trên địa bàn quận.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tham gia phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân các phường để nắm bắt vị trí dự kiến lắp đặt thùng rác công nghệ, tiến hành tiếp nhận và vận hành thử nghiệm ngay sau khi được Công ty cổ phần công nghệ xanh Goda bàn giao. Đồng thời, Công ty cổ phần Goda có trách nhiệm phối hợp, cung cấp các tài liệu có liên quan làm cơ sở để xem xét, lựa chọn vị trí lắp đặt thí điểm thùng rác công nghệ theo yêu cầu của các cơ quan chuyên môn.

Anh Nguyễn Xuân K. (Quang Trung, Hà Đông) chia sẻ: “Hằng ngày làm việc tại phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, tôi rất cảm tình với những chiếc thùng rác công nghệ có ngăn phân loại rác, mô hình này giúp người đi đường dễ dàng vứt rác vãng lai. Thùng rác nhỏ, bảo đảm mỹ quan đô thị. Hy vọng Hà Đông cũng sớm có những chiếc thùng rác như vậy để nâng cao ý thức người dân trong vấn đề vứt rác nơi công cộng, lề đường, hè phố”.

Nhiều người dân rất mong mô hình thùng rác thông minh này sớm được triển khai trên địa bàn quận Hà Đông để môi trường nơi đây thêm xanh, sạch đẹp và văn minh.

Tuy thành phố đã triển khai gom rác theo giờ, nhưng chị vẫn mong có thêm những thùng rác nhỏ bên hè phố để người đi đường cũng như khách du lịch có thêm điểm vứt rác vãng lai, như thế công việc của các chị sẽ nhẹ nhàng hơn và lề đường, hè phố cũng sạch sẽ, văn minh hơn.

Chiều hè tháng 7, ngược về phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), bắt gặp hình ảnh chị Trần Thị H., nhân viên Công ty cổ phần môi trường Gia Lâm đang cố gắng hoàn thành sớm công việc hằng ngày để về nhà sau những giờ làm việc thấm đẫm mồ hôi bên những chiếc xe chở rác, tôi hỏi thăm chị về tình trạng xả rác trên tuyến phố, chị giãi bày: “Người dân, nhân viên tại các cửa hàng vẫn xả rác thường xuyên nên các chị khá vất vả. Tuy thành phố đã triển khai gom rác theo giờ, nhưng chị vẫn mong có thêm những thùng rác nhỏ bên hè phố để người đi đường cũng như khách du lịch có thêm điểm vứt rác vãng lai, như thế công việc của các chị sẽ nhẹ nhàng hơn và lề đường, hè phố cũng sạch sẽ, văn minh hơn”.

Thùng rác thông minh được coi là giải pháp sáng tạo vì môi trường, làm tăng mỹ quan đô thị. Thiết nghĩ, việc thành phố triển khai thêm những thùng rác xanh là rất cần thiết, đặc biệt là tại các tuyến phố xa trung tâm để người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy thùng rác khi cần, từ đó nâng cao ý thức “cư xử” với môi trường của mỗi người, từng bước góp phần giải quyết vấn đề rác thải, nâng cao ý thức người dân và gìn giữ cảnh quan môi trường.

Để dự án tiếp tục được triển khai nhanh và hiệu quả, cần sự chung tay, phối hợp của cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Các đơn vị liên quan, mỗi công dân hãy là những tuyên truyền viên tích cực giúp những người chung quanh nâng cao ý thức, kiến thức trong việc phân loại rác thải và sử dụng thùng rác công nghệ, hướng tới một Thủ đô xanh-sạch-đẹp, văn minh.