Ngày 15/6/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 520/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, Vĩnh Long có 17 đơn vị hành chính cấp xã thuộc ba huyện là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Việc công nhận xã An toàn khu thể hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những hy sinh anh dũng của đồng bào, chiến sĩ vùng căn cứ cách mạng. Công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị lịch sử sẽ được quan tâm đầu tư. Từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập.
Xã Trung Hiệp là một trong sáu xã của huyện Vũng Liêm được công nhận xã An toàn khu. Vào những ngày này, khi đến trung tâm hành chính xã, ai ai cũng phấn khởi bởi những công trình giao thông nông thôn trải nhựa phẳng phiu, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên hai bên đường, những con đường hoa được người dân chăm chút mỗi ngày khoe sắc màu rực rỡ. Nhưng ít ai biết rằng xưa kia nơi đây là một chiến trường ác liệt, quân và dân đã đoàn kết một lòng bảo vệ quê hương đất nước.
Đình Bình Phụng thuộc xã Trung Hiệp là một trong số những cơ sở thờ tự ghi dấu các sự kiện lịch sử quan trọng, gắn liền với truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nơi đây ghi dấu sự kiện Khởi nghĩa Nam kỳ vào năm 1940. Đình là một trong những nơi hội họp và tập kết của lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp, là bản hùng ca về tinh thần yêu nước của quân dân Vĩnh Long. Cũng từ đây, một lớp cán bộ mới đã được gieo mầm, trong đó có đồng chí Phan Văn Hòa, tức Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Theo những cụ cao niên, đình ra đời không chỉ giải quyết nhu cầu sinh hoạt văn hóa, mà còn là nơi tập hợp lực lượng cách mạng, giáo dục, rèn luyện thanh niên yêu nước. Vì thế đình còn có ý nghĩa lịch sử rất sâu sắc. Ông Trần Văn Chinh ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, phấn khởi cho biết: “Toàn ấp có 410 hộ với hơn 1.720 nhân khẩu. Khi được Nhà nước công nhận An toàn khu, người dân ai nấy đều vui mừng. Người dân sống trong xã vừa được cấp bảo hiểm y tế. Chúng tôi rất tự hào với truyền thống yêu nước của dân tộc, thấy phải luôn phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng lời dặn của các bậc tiền bối”.
Huyện Vũng Liêm và Trà Ôn, mỗi địa phương có sáu xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu. Riêng huyện Tam Bình có năm xã được công nhận. Điều đáng phấn khởi là trong những năm qua, các địa phương này đã được tỉnh đầu tư khá đồng bộ về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, tạo điều kiện để từng bước nâng cao đời sống người dân. 17 xã được công nhận xã An toàn khu có một điểm chung là đều được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số đó, nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình Lê Ngọc Đức cho biết, chính quyền sẽ thực hiện kịp thời đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với xã An toàn khu để người dân được thụ hưởng đầy đủ. Tập trung đầu tư, lồng ghép từ nhiều nguồn, chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách của huyện để năm xã An toàn khu có những bước tiến vượt bậc.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, người dân các xã, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến hiện đang thường trú tại các xã này đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú. Nếu không thuộc nhóm do Bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước hoặc do người lao động và người sử dụng lao động đóng thì sẽ được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, với mức hưởng là 100%. Đến nay, toàn tỉnh có 182.952 người dân thường trú tại 17 xã An toàn khu được nhận thẻ bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ: “Mong rằng thế hệ trẻ hôm nay luôn chăm chỉ học tập và trau dồi đạo đức, xung phong và gương mẫu trong công việc để xứng đáng với truyền thống của quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã An toàn khu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc” ■