Người dân phải được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất

NDO - Sáng 17/3, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với 150 người dân đại diện cho hơn 750 hộ dân trong vùng dự án hai tuyến đường T1, T2, kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị, người dân phải được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị, người dân phải được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, người dân di dời để thực hiện dự án hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành phải được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất.

Tại buổi đối thoại, 28 lượt phát biểu và 10 ý kiến bằng văn bản gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai của người dân xã Long An, Long Phước, huyện Long Thành, trong vùng dự án đường kết nối sân bay Long Thành đều bày tỏ đồng tình cao với việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đầu tư dự án trọng điểm quốc gia sân bay Long Thành tại huyện Long Thành. Đây là niềm vinh dự, tự hào và động lực tăng trưởng cho không chỉ địa phương mà còn cả khu vực.

Người dân phải được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất ảnh 1

Người dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Đồng thời, người dân kiến nghị các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ngoài suất hộ chính, cần chú ý đến xét hộ phụ cho người dân. Bởi, các hộ dân sinh sống trên mảnh đất hiện tại hàng chục năm qua tại địa phương với nhiều thế hệ sinh sống. Do vậy, khi đến khu tái định cư, nếu chỉ một suất hộ chính không bảo đảm để sinh sống. Người dân cũng mong muốn, chính quyền hỗ trợ đào tạo nghề để chuyển đổi việc làm khi chuyển đến khu tái định cư.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trả lời kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu tất cả ý kiến của người dân. Quá trình áp dụng, thực thi khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải tốt nhất cho người dân.

Người dân phải được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất ảnh 2

Quang cảnh buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực thực hiện chủ trương di dời người dân đến nơi ở mới phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Người dân dự án hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành phải có chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất. Cuộc sống khi người dân đến nơi ở mới tốt hơn phải thể hiện ở 4 tiêu chí: Quy hoạch chỗ ở mới phải rộng rãi mang tính đô thị hiện đại; đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải tốt hơn; hỗ trợ người dân có kế sinh nhai tốt hơn; hỗ trợ người dân xây dựng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cơ quan liên quan trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải giám sát chặt chẽ, tránh những thiếu sót, tiêu cực. Quá trình thực hiện, những nguyện vọng phát sinh người dân hoặc khiếu nại, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh chóng, trả lời cụ thể từng trường hợp bằng văn bản.

Người dân phải được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất ảnh 3

Người dân đến buổi đối thoại xem bản đồ hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

“Cán bộ công chức các cơ quan liên quan phải bổ sung chính sách khi người dân khiếu nại đúng, còn khiếu nại sai phải giải thích cho người dân thấu tình, đạt lý. Việc đối thoại, giải thích cho người dân hiểu rõ các quy định cần được thực hiện, kể cả ban đêm để lắng nghe nguyện vọng và giải quyết từng trường hợp”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị, người dân trong vùng dự án thể hiện sự ủng hộ với Nhà nước, bằng sớm giao đất để tỉnh hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường T1 trong tháng 5 và T2 trong tháng 6.

Người dân phải được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất ảnh 4

Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng tiếp nhận kiến nghị của người dân ngay sau khi kết thúc buổi đối thoại.

Để thực hiện dự án hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành T1 và T2, huyện Long Thành phải thu hồi diện tích hơn 126ha đất. Trong đó, có hơn 110 ha là đất thuộc quyền sử dụng của hơn 750 hộ gia đình cá nhân. Đến nay, tuyến đường T1 đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm tình trạng sử dụng đất. Theo cam kết của tỉnh Đồng Nai với Chính phủ, địa phương sẽ bàn giao mặt bằng tuyến đường T1 trong cuối tháng 5 và tuyến T2 trong tháng 6 cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xây dựng. Đây là hai tuyến đường nằm trong Dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.