Người dân hiến đất mở rộng đường

Hiến đất mở rộng đường giao thông đã trở thành phong trào sâu rộng trong cả nước nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng. Tuy nhiên, việc làm này hầu như diễn ra ở khu vực nông thôn, miền núi là chủ yếu, còn ở phố thị thì... ít hơn, do giá trị lớn cho nên sự đồng thuận trong việc hiến đất của người dân chưa cao. Do vậy, phong trào hiến đất để mở rộng đường phố của người dân phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) là điển hình trong công tác dân vận, góp phần xây dựng đô thị văn minh, kiểu mẫu.
0:00 / 0:00
0:00
Một đoạn đường trong khu phố ở phường Ba Đồn được mở rộng để người dân đi lại được thuận lợi.
Một đoạn đường trong khu phố ở phường Ba Đồn được mở rộng để người dân đi lại được thuận lợi.

Phường Ba Đồn trung tâm của thị xã Ba Đồn hiện nay vốn là thị trấn huyện lỵ của huyện Quảng Trạch trước đây. Vùng trung tâm kinh tế, thương mại phía bắc Quảng Bình này sầm uất, sôi động từ nhiều thập kỷ trước nhưng không gian phố thị khá chật chội.

Quốc lộ 12A chạy xuyên qua trung tâm thị xã nhưng không có vỉa hè, đường trong các khu phố vừa nhỏ, lại uốn khúc, khó đi. Đó là chưa kể đến sự vất vả của chủ các phương tiện vận tải khi chở vật liệu hoặc vận chuyển hàng hóa trong các khu phố. Có thể nói, hệ thống giao thông hạn chế của phường Ba Đồn đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Nhận thấy những hạn chế, bất cập này, Đảng bộ phường Ba Đồn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu đô thị văn minh, kiểu mẫu mà trong đó nội dung quan trọng nhất là mở rộng đường phố. Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn, Đinh Thiếu Sơn cho biết, dự án mở rộng đường phố, làm hệ thống thoát nước cần số vốn lớn để chi trả cho bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư, trong khi nguồn ngân sách của phường còn hạn chế, vì vậy nếu triển khai thì phải có đồng thuận, chung tay của người dân. Khi người dân đồng thuận hiến đất mở rộng đường thì khâu giải phóng mặt bằng được giải quyết mà không cần kinh phí, phường dùng ngân sách đó để làm hệ thống thoát nước và hoàn thiện mặt đường.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng ủy phường đã tổ chức nhiều cuộc họp với chi ủy, tổ dân phố và bà con trong phường tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Lãnh đạo phường chọn làm mẫu một số tuyến đường để người dân thấy được hiệu quả của cách làm, từ đó vận động nhau cùng thực hiện. Tuy nhiên, ban đầu, có vài hộ vì chưa hiểu chủ trương nên chưa đồng thuận, thậm chí phản đối nhưng khi thấy đường được mở rộng, đi lại thuận lợi nên tự nguyện đến Ủy ban nhân dân phường “xin” được hiến đất.

Chúng tôi cùng cán bộ phường Ba Đồn đến thăm Khu phố 4 của phường, nơi đang thi công mở rộng đường. Ông Phạm Văn Sơn cho biết: “Khu phố này xưa gọi là xóm Mít, đường chỉ rộng 2 m nên khi bà con xây dựng nhà cửa xe chở vật liệu không vào được, phải đổ ngoài đường lớn rồi lấy xe đẩy, đẩy vào. Xe cứu thương không vào được, xe đưa tang cũng chịu. Đường chật chội, sinh hoạt của bà con bất tiện, khó khăn. Khi phường về họp dân thông báo chủ trương, ai cũng đồng ý, tôi tự nguyện hiến ngay 25 m2 đất. Giờ đường rộng hơn 5 m, đi lại thoải mái nên người dân vui lắm”.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Ba Đồn, sau khi vận động và chọn tuyến đường làm mẫu, người dân trên địa bàn hiểu được ý nghĩa, mục đích của nghị quyết nên chỉ trong thời gian ngắn, hơn 60 hộ dân ở phường Ba Đồn tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất vàng để mở rộng đường và góp thêm tiền để bê-tông hóa đường giao thông. Chỉ riêng tại khu phố 4, có 35 hộ dân tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất. Vì đất đô thị cho nên việc nhiều hộ dân hiến đất mở rộng đường trị giá cả trăm triệu đồng là con số không hề nhỏ.

Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn, Đinh Thiếu Sơn cho biết: “Kết quả bước đầu cho thấy, nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu đô thị văn minh kiểu mẫu đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường ủng hộ, thể hiện sự “đúng” và “trúng” khi Đảng ủy chọn nội dung, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém lâu nay để chỉ đạo, thực hiện tạo sự đột phá. Chúng tôi cho rằng, muốn xây dựng đô thị văn minh, phục vụ tốt nhu cầu cuộc sống của người dân thì trước hết phải có đường đủ rộng, thông thoáng. Từ nhiều tuyến đường chỉ khoảng hơn 2 m, chúng tôi quyết tâm kêu gọi, vận động người dân ủng hộ để mở rộng thành 5 m, nơi có điều kiện mở lên 7 m. Đối với những hộ còn khó khăn, phường tìm nguồn kinh phí để giúp người dân xây mới tường rào sau khi hiến đất”.

Phong trào hiến đất ở trung tâm thị xã Ba Đồn đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần cộng đồng trách nhiệm, gắn kết giữa nghĩa Đảng, tình dân. Nhìn những con đường khang trang và sạch đẹp, không chỉ người dân Ba Đồn mà ai đến đây cũng đều cảm nhận được sự đổi thay của bộ mặt đô thị, để Ba Đồn ngày càng xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội phía bắc tỉnh Quảng Bình.