Người dân bắt cá sau khi thủy điện ngưng xả tràn

NDO -

Từ 10 giờ ngày 28/10, Công ty Thủy điện Trị An nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã đóng tất cả các cửa xả hố chứa sau 20 ngày xả nước qua tràn về hạ du. Như mọi năm, người dân đã đến khu vực dưới chân đập tràn để bắt cá tự nhiên.

Người dân đánh bắt cá ở khu vực chân đập.
Người dân đánh bắt cá ở khu vực chân đập.
Dong_Nai_1-1635406216483.jpg

Từ 10 giờ ngày 28/10, Công ty Thủy điện Trị An nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã đóng tất cả các cửa xả hố chứa sau 20 ngày xả nước qua tràn về hạ du. 

Dong_Nai_2-1635406218452.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại hiện trường, ngay sau khi Thủy điện Trị An ngưng xả nước qua tràn ở tất cả các cửa, nhiều người dân trên địa bàn mang theo các loại ngư cụ đến khu vực phía hạ du đập tràn để đánh bắt cá tự nhiên.
Dong_Nai_3-1635406216812.jpg
Cũng như nhiều năm trước, anh Hùng ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu có mặt từ rất sớm để thả lưới sau khi thủy điện đóng cửa để bắt cá. Cầm trên tay con cá tra tự nhiên hơn 10 kg vừa bắt được, với nụ cười rạng rỡ, anh Hùng chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, tôi chuẩn bị lưới và theo dõi thông tin thủy điện ngưng xả nước điều tiết qua tràn để có mặt đúng thời điểm bắt cá. Đây vừa là thú vui, vừa có thu nhập cho gia đình. Năm nay cá không nhiều bằng mọi năm nhưng với số cá bắt được tôi cũng kiếm được vài triệu đồng”.
Dong_Nai_4-1635406217046.jpg
Một số người dân sống gần khu vực Thủy điện Trị An cho biết, sau khi thủy điện xả nước qua tràn, cá từ sông Đồng Nai theo con nước đi lên thượng nguồn. Khi đến đập tràn, cá bị chặn lại dưới chân đập không thể đi tiếp. Do đó, đến thời điểm thủy điện đóng cửa xả tràn, cá bị mắc lại ở vùng nước phía dưới chân đập nên người dân địa phương rất mong chờ thời điểm thủy điện ngưng xả để quăng chài đánh bắt cá.
Dong_Nai_5-1635406217296.jpg
Người dân dùng lưới đánh bắt cá, chủ yếu là các loại cá mè, lăng, tra... 
Dong_Nai_7-1635406217671.jpg
 
Dong_Nai_6-1635406217483.jpg
Dong_Nai_9-1635406218046.jpg
Dong_Nai_10-1635406218249.jpg

Trước đó, để bảo đảm an toàn công trình, vào ngày 8/10, Công ty Thủy điện Trị An bắt đầu tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa. Tiếp đó, ngày 16/10, thủy điện này tiếp tục nâng tổng số nước xả qua tràn về hạ du lên 2.480m3/giây.

Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn cho biết, trong lịch sử tổng lượng nước xả qua tràn của Thủy điện Trị An cao nhất là 3.000m3/giây. Thiết kế của thủy điện lớn nhất ở khu vực phía nam này có thể xả nước hết công suất về hạ du lên đến 19.000m3/giây.

Người dân trúng “lộc trời” sau khi thủy điện ngưng xả tràn -0
Cảnh đông vui khi người dân bắt được nhiều cá.

Thủy điện Trị An được xây dựng từ năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Hiện, nhà máy có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở khu vực phía nam của nước ta. Ngoài đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.