Người cán bộ đoàn cơ sở hết mình vì thanh niên

ND - Tham gia công tác Ðoàn Thanh niên từ tháng 6-2005 với cương vị Phó Bí thư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Ðức, huyện Tam Nông (Ðồng Tháp), anh Võ Văn Phúc (sinh năm 1982) luôn năng động, tích cực... trong công tác tập hợp, đoàn kết  và giúp thanh niên có vốn phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của tuổi trẻ vùng sâu Phú Ðức.

Anh chủ động tham mưu với Ðảng ủy, UBND xã Phú Ðức quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời công tác Ðoàn và phong trào thanh niên, thiếu niên ở địa phương, đồng thời cùng Ban Thường vụ xã Ðoàn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực và đúng đắn để thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn, hội.

Anh luôn quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và động viên, cổ vũ các bạn trẻ cống hiến công sức, trí tuệ bằng những việc làm có ích cho xã hội như: tu sửa cầu - đường nông thôn; vệ sinh môi trường; phòng chống thiên tai - dịch bệnh; xây nhà tình bạn; hiến máu nhân đạo; tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo; trồng cây xanh phòng hộ trên các cụm - tuyến dân cư, đưa đón học sinh và giữ trẻ mùa lũ...

Lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xã vừa tham gia xây tặng bốn căn nhà tình nghĩa, tình thương; sửa chữa một cây cầu nông thôn; thăm, tặng quà gia đình chính sách và thiếu nhi...

Anh Phúc tích cực tham mưu, đề xuất cùng Ðoàn xã triển khai cho 20 đoàn viên, thanh niên thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng cao trên diện tích 20 ha và thu lợi nhuận hơn 15,6 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, Ðoàn xã luôn duy trì hoạt động các câu lạc bộ đàn ca tài tử, hát với nhau; cùng các đội bóng đá, bóng chuyền ở địa phương tổ chức thi đấu thể thao trong các dịp lễ, Tết...

Ðặc biệt, vừa qua, riêng Ðoàn xã Phú Ðức đã mở được sáu lớp cảm tình Ðoàn cho 190 thanh niên và đã kết nạp 160 đoàn viên mới, giới thiệu 30 đoàn viên ưu tú cho Ðảng xem xét và kết nạp được 15 người vào Ðảng.

Anh Võ Văn Phúc vui vẻ cho biết: "Muốn thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn, hội, trước hết phải tạo được nguồn vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm ổn định cho thanh niên. Hướng dẫn thanh niên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Bản thân người cán bộ đoàn phải làm gương cho thanh niên, xung phong đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác...".

Anh Trần Văn Sang, Phó Bí thư Huyện đoàn Tam Nông cho biết: Khi triển khai các mô hình thanh niên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, anh Võ Văn Phúc luôn xung phong đi đầu và đã ứng dụng thành công nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng cùng BCH Ðoàn xã vực dậy phong trào thanh niên làm kinh tế, giúp nhiều thanh niên có việc làm ổn định, thoát nghèo, vươn lên...