Ngư dân Phú Yên ra khơi câu cá ngừ

NDO - Do ảnh hưởng thời tiết, tàu câu cá ngừ đại dương của Phú Yên mở biển chậm hơn so với mọi năm. Trong điều kiện giá xăng dầu đang tăng, giá cá ngừ giảm, hàng trăm tàu chuyên câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên vẫn băng băng rẽ sóng với quyết tâm có một vụ mùa thắng lợi. Ngư dân Phú Yên quyết tâm tiếp tục thực hiện cam kết khai thác hợp pháp, không vi phạm quy định IUU…
0:00 / 0:00
0:00
Ngư dân đưa đá lạnh xuống tàu câu cá ngừ đại dương tại cảng cá Đông Tác, thành phố Tuy Hòa.
Ngư dân đưa đá lạnh xuống tàu câu cá ngừ đại dương tại cảng cá Đông Tác, thành phố Tuy Hòa.

Từ đầu tháng 2 đến nay, các làng biển Phú Yên trở nên nhộn nhịp, ngư dân câu cá ngừ tất bật chuẩn bị vật tư, đá lạnh, ngư lưới cụ xuống tàu xuất bến ra khơi.

Sôi động nhất có lẽ là làng biển Đông Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa - nơi có đội tàu câu cá ngừ đại dương nhiều nhất tỉnh Phú Yên.

Theo Ban quản lý các cảng cá Phú Yên, trong 3 ngày qua, từ 16 đến 19 tháng Giêng (6/2-9/2) đã có 200 tàu cá ngừ xuất bến tại các cảng cá trong tỉnh, rầm rộ nhất là tại cảng cá Đông Tác, thành phố Tuy Hòa.

Ngư dân Đinh Vinh, chủ tàu cá PY 96391TS, Phú Yên cho biết: Tổng chi phí chuẩn bị cho chuyến biển này trên 125 triệu đồng, dự kiến sẽ khai thác khơi từ 20 ngày đến 1 tháng. Đây được xem là chuyến đầu tiên trong năm Quý Mão 2023, trong khi giá cá ngừ đại dương đang thấp 110.000đ/1kg, nên ngư dân rất lo bị thua lỗ nếu đánh bắt không đạt như mong muốn.

“Tuy nhiên, bà con chúng tôi luôn quyết tâm bám biển. Phương châm của chúng tôi là sự đoàn kết, đánh bắt trên biển theo tổ đoàn kết, tổ tàu thuyền tự quản, an toàn trên biển, vừa khai thác vừa hỗ trợ nhau và nhắc nhở nhau không vi phạm vùng biển nước ngoài”, ông Vinh nói.

Ngư dân Phú Yên ra khơi câu cá ngừ ảnh 1

Sơ chế cá ngừ đại dương tại các cảng cá tại Phú Yên.

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Phú Yên cho biết, thực hiện đúng quy định, trước khi ra khơi, mỗi tàu cá đều được Ban quản lý các cảng cá hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết, đồng thời, nhắc nhở ngư dân ghi nhật ký hành trình, bám biển theo tổ đội và cam kết khai thác hợp pháp không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 26 tháng Giêng, khoảng 400 tàu câu cá ngừ đại dương còn lại của ngư dân Phú Yên tiếp tục ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương, quyết tâm giành một vụ mùa thắng lợi…