Nghìn suất cơm, triệu lít xăng gửi tặng người dân

NDO -

Bộ Công an cho biết, trong ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức nấu ăn, chuẩn bị hàng nghìn suất cơm gửi tặng người dân tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng nhau nấu hàng nghìn suất cơm gửi tặng người dân ở khu cách ly.
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng nhau nấu hàng nghìn suất cơm gửi tặng người dân ở khu cách ly.

Theo đó,  từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại số 100 Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) tổ chức sơ chế, chế biến và đóng gói 1.100 suất cơm trưa.

Toàn bộ số cơm này sẽ được đơn vị đưa đến khu cách ly T3 ký tức xá của trường Đào tạo ngân hàng Công thương ở phường Phú Thượng, thành phố Huế gửi tặng cho người dân đang cách ly tập trung tại đây.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng tổ chức nấu hơn 1.000 suất cơm gửi tặng người dân đang cách ly tại Khu cách ly ký túc xá của Đại học Huế.

Cũng theo Bộ Công an, ngày 12/8, đại diện Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ đã ra mắt mô hình “Triệu lít xăng xanh” hỗ trợ 1.000 lít xăng cho đội shipper tình nguyện của thành phố Cần Thơ để vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đang sinh sống trong các khu cách ly, khu phong toả và người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mô hình “Triệu lít xăng xanh” của tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ với mong muốn sẽ tiếp tục nối dài sự giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân. Đồng thời, vừa là lá chắn và hậu phương vững chắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dự kiến, thời gian tới tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục duy trì mô hình tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.