Nghĩa tình quân dân vùng nắng gió

Những ngày này, về Ninh Thuận-tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ít mưa nhất cả nước, đi đến đâu, chúng tôi cũng được nghe những câu chuyện cảm động về nghĩa tình quân dân sâu nặng: Chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, phòng, chống dịch Covid-19, giúp nhân dân chống hạn…
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận cung cấp nước sạch cho người dân vùng hạn. (Ảnh Danh TÀI)
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận cung cấp nước sạch cho người dân vùng hạn. (Ảnh Danh TÀI)

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” bằng nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực. Đơn cử trên trận tuyến phòng, chống đại dịch Covid-19, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, vừa nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống.

Cùng với phun thuốc khử khuẩn các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các điểm, chốt kiểm soát, phục vụ tại các khu cách ly y tế tập trung và tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hiệu quả “Gian hàng 0 đồng” cố định và lưu động hỗ trợ miễn phí lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa. Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn điều động tăng cường một xe tuyên truyền đặc biệt và hai cán bộ tham gia tuyên truyền nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Ở các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Nam, cấp ủy, chính quyền và người dân không thể nào quên trong những ngày “đỉnh” hạn, khi các con suối, ao hồ, giếng nước khô cạn, lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao quyết tâm “Không để nhân dân thiếu nước ăn, nước uống”, phối hợp với Trung đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần Quân khu 5), ròng rã nhiều ngày dùng xe bồn vượt đường xa, đều đặn vận chuyển, đưa hàng nghìn khối nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Giữa mùa hạn hán khắc nghiệt, nguồn nước quý giá ấy thật sự là những giọt nước nghĩa tình. Ông Nguyễn Thành, ở thôn Khánh Tân Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải chia sẻ: “Hơn tháng trời, gia đình tôi và nhiều hộ trong thôn phải mua nước sạch ở xa, với mỗi khối nước giá 100 nghìn đồng. Được bộ đội đưa nước đến tận nơi phát miễn phí, chúng tôi rất phấn khởi. Cảm ơn các anh bộ đội nhiều lắm!”.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn nghiên cứu và triển khai tích cực mô hình: “Vận động xây dựng dòng tộc gương mẫu, gia đình gương mẫu trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự”; Phòng Chính trị “Vận động thân nhân, gia đình đồng bào dân tộc Raglai có mộ liệt sĩ chôn theo phong tục bỏ mả cho phép quy tập hài cốt đưa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh”; lực lượng vũ trang huyện Ninh Phước vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất và đóng góp công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây kênh thoát nước; các cơ quan, đơn vị đều duy trì “Hũ gạo vì người nghèo”, “Hỗ trợ vốn, con giống (bò, dê) giúp hộ nghèo vươn lên để thoát nghèo”, thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh sôi nổi ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định, tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh...

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn tham mưu cho Ban vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc Tết các gia đình quân nhân hiện đang công tác ở huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; tham mưu cho Cục Chính trị Quân khu 5 phối hợp Ban Thanh niên Quân đội và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Xuân khu 5 đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đánh giá: Đến với dân trong những lúc nguy nan, về với dân trong những lúc gian khó, công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh rất cần thiết và quý báu, góp phần tỏa sáng phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ quên mình “Vì nhân dân phục vụ”.