Thế trận lòng dân

Nghĩa tình lính canh trời ở Sơn Tây

Những ngày tháng 7, trời Sơn Tây nắng như trải lửa, Đoàn công tác gồm cán bộ, y, bác sĩ của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân), nòng cốt là Trung đoàn Không quân 916 về khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. Mới hơn 5 giờ sáng, Trạm Y tế phường Phú Thịnh đã chật cứng người. Không để mọi người chờ đợi, đoàn công tác chủ động đẩy lịch khám lên trước thời gian theo kế hoạch, khiến mọi người càng thêm cảm kích.
0:00 / 0:00
0:00
Các y, bác sĩ Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371) đo huyết áp, tư vấn sức khỏe cho đối tượng chính sách đến khám bệnh.
Các y, bác sĩ Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371) đo huyết áp, tư vấn sức khỏe cho đối tượng chính sách đến khám bệnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây cho biết, phường Phú Thịnh là địa phương có nhiều đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Dù địa phương gần các trung tâm, cơ sở khám, chữa bệnh như: Viện Quân y 105, Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây..., thế nhưng các đối tượng chính sách, nhất là người già có tâm lý ngại làm phiền con cháu, cho nên rất ít đi khám bệnh. Tuy nhiên, khi nghe tin có đoàn y, bác sĩ quân y Trung đoàn Không quân 916 về khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí mọi người ai nấy đều phấn khởi.

Vừa được khám bệnh xong, cụ Phan Thị Tưu, 95 tuổi, là mẹ của liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nói: “Mấy ngày nay tôi đau ê ẩm người, đang lúc lo lắng chưa biết bệnh tình của mình thế nào thì được tin có đoàn y, bác sĩ quân y về khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách ở địa phương, cho nên tôi rất mừng và bảo cháu đưa tới đây từ rất sớm. Sau khi được các bác sĩ đo huyết áp; khám chuyên khoa tai, mũi, họng; điện tim, siêu âm, chẩn đoán và kê đơn, hướng dẫn cách dùng thuốc đúng liều khiến tôi rất yên tâm. Cảm ơn các y, bác sĩ quân y của Trung đoàn Không quân 916 nhiều lắm”.

Bước ra từ khu vực bàn cấp thuốc miễn phí, ông Phan Văn La, 76 tuổi, thương binh hạng 2/4 phấn khởi: “Trước đây tôi cũng có vài ba lần đi khám, kiểm tra sức khỏe tại một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn, nhưng chưa bao giờ được các bác sĩ thăm, khám kỹ, tư vấn sâu về tình hình sức khỏe như lần này. Là người lính đã qua trận mạc, lúc nào tôi cũng rất tin tưởng bởi trình độ và tâm đức của những người thầy thuốc quân y”.

Tranh thủ phút nghỉ giải lao, Trung úy, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Sư đoàn Không quân 371 cho biết, mặc dù ngành quân y Sư đoàn, nhất là Trung đoàn 916 còn nhiều khó khăn, nhưng hằng năm, các đơn vị luôn dành một phần kinh phí tham gia làm công tác dân vận, thực hiện chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà tri ân các đối tượng chính sách và người dân trên địa bàn đóng quân; đồng thời xác định đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, những người đã góp phần mang lại hòa bình cho đất nước hôm nay.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, hết lòng vì nhân dân phục vụ, các y, bác sĩ quân y trong đoàn công tác đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 người. “Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; đồng thời là dịp để đơn vị và địa phương giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, nhân viên Bệnh xá và người dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ hôm nay...”, Thiếu tá Ngô Tiến Mạnh, Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916, Trưởng đoàn công tác khẳng định ■