Nghĩa tình chung thủy

Khi còn công tác tại Báo Nhân Dân, tôi chuyên chụp ảnh thời sự chính trị, ngoại giao, bên cạnh các sự kiện kinh tế, xã hội. Những bức ảnh chụp bằng phim về thời sự ngoại giao, tôi đã số hóa và lưu được trên máy tính, có một chùm năm ảnh tư liệu quý được đặt tên chung là Nghĩa tình chung thủy.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Kaysone Phomvihane đến Nhà khách Chính phủ 12 Ngô Quyền. Đi bên cạnh đồng chí Kaysone đồng chí Nouhak Phoumsavanh. Đón tiếp các đồng chí Lào là các đồng chí Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh. Phía sau là đông đảo nhân dân Hà Nội tập trung chào đón.
Đồng chí Kaysone Phomvihane đến Nhà khách Chính phủ 12 Ngô Quyền. Đi bên cạnh đồng chí Kaysone đồng chí Nouhak Phoumsavanh. Đón tiếp các đồng chí Lào là các đồng chí Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh. Phía sau là đông đảo nhân dân Hà Nội tập trung chào đón.

Thời gian đã chứng minh mối quan hệ anh em giữa nước ta với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Lào và Cuba là những tình bạn chung thủy hiếm có trên Trái đất này.

Nước Lào nằm trải dọc song song với phân nửa chiều dài nước ta, cùng bị thực dân Pháp đô hộ gần 100 năm. Cách mạng nước ta gắn liền với cách mạng Lào. Nhân dân hai nước giúp đỡ nhau chí tình dưới sự lãnh đạo của hai Đảng anh em chống đế quốc xâm lược, lập nên chính quyền nhân dân, độc lập tự chủ. Nhân dân hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau và ghi nhớ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí nước bạn: "Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Việt Lào hai nước chúng ta. Tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long". Đồng chí Kaysone Phomvihane, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào và các đoàn đại biểu cấp cao Lào mỗi lần sang thăm Việt Nam đều để lại tình cảm đặc biệt với nhân dân Việt Nam. Đến nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt-Lào anh em vẫn luôn tạo điều kiện cho nhau phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.

Nghĩa tình chung thủy ảnh 1
Chủ tịch nước Việt Nam Tôn Đức Thắng và đồng chí Kaysone Phomvihane.
Nghĩa tình chung thủy ảnh 2
Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Kaysone Phomvihane.

Cách ta tới nửa vòng Trái đất xa xôi, nhưng tình cảm của nhân dân ta với nhân dân Cuba anh em cũng vô cùng sâu nặng. Trong lúc chúng ta đang gian khổ chiến đấu chống đế quốc Mỹ, đất nước Cuba cũng chịu cảnh bị Mỹ cấm vận, bao vây kinh tế. Đời sống cũng vô cùng khó khăn, nhưng nhân dân Cuba vẫn hết mực ủng hộ ta. Đồng chí Chủ tịch Fidel Castro có câu nói mà người Việt Nam nào cũng khắc ghi: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Ngày nay ngoài ủng hộ vật chất, chúng ta luôn kiên trì đấu tranh mạnh mẽ tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đòi hỏi chính quyền Mỹ dỡ bỏ những hành động cấm vận, bao vây kinh tế dai dẳng chống lại Cuba.

Nghĩa tình chung thủy ảnh 3
Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đồng chí Fidel Castro trước lúc rời Việt Nam về nước.
Nghĩa tình chung thủy ảnh 4

Đồng chí Fidel Castro đến Hà Nội. Bên cạnh là dồng chí Lê Duẩn cùng đứng vẫy chào đông đảo nhân dân Thủ đô náo nức chờ đón suốt dọc đường.