Tiêu điểm

Tháng tư này, Cơ quan hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) dự tính sẽ đưa bốn phi hành gia du hành ngang Mặt trăng trong khoảng 10 ngày, theo chương trình Sứ mệnh Artemis II.

Ảnh: UN
Ảnh: UN

Một kỷ nguyên mới đã và đang mở ra, với sự tham gia rộng rãi của Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, và thậm chí là cả các công ty tư nhân như Space X vào cuộc chơi thám hiểm không gian.

Cùng lúc, Liên hợp quốc liên tục nhắc nhở: Không gian vũ trụ chỉ có thể được sử dụng để phục vụ mục đích hòa bình. Tuy nhiên, những nỗ lực gần đây nhất nhằm thông qua một văn kiện về “phi vũ trang không gian vũ trụ” lại đã... thất bại.

Nhân loại mừng vui với những bước tiến xa hơn vào vũ trụ, nhưng cũng vẫn luôn phải âu lo về những nguy cơ xung đột tiềm tàng