1 Theo Nikkei Asia, ngày 1/4/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng đối với các nền kinh tế mới nổi tại châu Á, đồng thời cảnh báo: Xung đột tại Trung Đông, nhất là chiến sự tại Iran, đang tạo ra lực cản đáng kể đối với đà phục hồi kinh tế toàn cầu.
Báo cáo công bố trước thềm cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định: Tăng trưởng của nhóm “châu Á mới nổi và đang phát triển” dự kiến đạt 4,9% trong năm 2026, giảm nhẹ so với mức dự báo 5% đưa ra hồi tháng 1/2026, thời điểm trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Mức tăng trưởng này cũng thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2025, và được dự báo tiếp tục giảm xuống 4,8% vào năm 2027.
Trên phạm vi toàn cầu, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ giảm từ 3,4% trong năm 2025 xuống còn 3,1% vào năm 2026. Đồng thời, triển vọng lạm phát năm nay cũng bị điều chỉnh tăng thêm 0,6 điểm phần trăm, lên mức 4,4%. Tại Đông Nam Á, triển vọng tăng trưởng của 5 nền kinh tế lớn thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 4,1% trong năm 2026, từ mức 4,5% của năm trước.
2 Trong khi đó, tình trạng đàm phán song phương Mỹ - Israel vẫn bế tắc. Trả lời phỏng vấn hãng Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đang tiến “rất gần đến hồi kết”. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, ông sẽ thúc đẩy một “thỏa thuận lớn” với Iran trong các cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới tại Pakistan. Ông tin tưởng rằng các bên đều mong muốn đạt được thỏa thuận ấy, cho dù đã “mất lòng tin” vào nhau qua nhiều thập kỷ.
Tuy vậy, trên thực tế, Bộ Tài chính Mỹ thông báo: “Giấy phép ngắn hạn cho phép bán lượng dầu Iran đang bị mắc kẹt trên biển sẽ hết hạn trong vài ngày tới và sẽ không được gia hạn”, đồng thời nhấn mạnh: “Bộ Tài chính Mỹ đang tận dụng toàn bộ các công cụ và thẩm quyền sẵn có và sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Iran”, theo Bloomberg.
Trước đó, sau khi vòng đàm phán Mỹ - Iran đầu tiên khép lại mà không đạt được bước tiến nào, đến lượt Washington tuyên bố áp đặt phong tỏa giao thông qua Eo biển Hormuz, với việc điều động 15 chiến hạm tới thực địa.
3 Ở chiều ngược lại, phát biểu với hãng truyền thông Liên bang Nga RIA Novosti ngày 14/4, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani công bố ước tính sơ bộ khoảng 270 tỷ USD, cho thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra gần đây, làm căn cứ đòi hỏi bồi thường - trọng tâm của các hoạt động đàm phán.
Theo bà Mohajerani, các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành quy trình nhiều giai đoạn để hoàn thiện con số tổng, với các phân tích chi tiết hơn sẽ được công bố sau. Yêu cầu bồi thường sẽ không chỉ giới hạn ở thiệt hại vật chất, mà còn bao gồm thương vong dân sự, với hơn 3.000 người đã thiệt mạng.
4 Tại một diễn biến khác, theo The Wall Street Journal (WSJ), một số quốc gia châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một liên minh nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz mà không có sự tham gia của Mỹ.
Kế hoạch này được cho là gồm ba trụ cột chính: Khôi phục các tuyến hậu cần, triển khai hoạt động rà phá bom mìn và tổ chức lực lượng hộ tống quân sự cho tàu thương mại. Mục tiêu là tạo niềm tin cho các công ty vận tải biển quay trở lại tuyến hàng hải chiến lược này sau khi xung đột kết thúc, dù các quan chức nhận định thời điểm đó có thể còn xa.
Theo WSJ, nước Đức có khả năng sẽ tham gia sáng kiến này. Trong khi đó, Pháp cho rằng sự hiện diện của Mỹ sẽ khiến kế hoạch khó được Iran chấp nhận, còn Anh cảnh báo việc loại Mỹ có thể gây căng thẳng với Washington. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: Đây là một nhiệm vụ phòng thủ quốc tế, không bao gồm các bên bị coi là “thù địch” như Mỹ, Israel và Iran ■