Dự lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An...
Ngày 10-5-2008, Nghĩa Đàn được chia tách thành hai đơn vị hành chính là huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa theo Nghị định 164 của Chính phủ. Sau 10 năm chia tách huyện (2008- 2018), Nghĩa Đàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch căn bản từ nền sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng nhanh, đạt 32,66%... Trên địa bàn đã có dự án lớn được đầu tư như: Dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung và chế biến sữa quy mô công nghiệp, Nhà máy gỗ MDF, Nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên... Các dự án lớn của Tập đoàn TH cùng nhiều doanh nghiệp khác góp phần tạo sự thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm mới trong phát triển kinh tế cho đồng bào các dân tộc trong huyện. Nghĩa Đàn đang dần trở thành trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An
Sau 10 năm chia tách huyện, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đã tăng 5,81 lần, thu ngân sách tăng 8,2 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21% xuống còn 7,62%, giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2017 đạt 44 triệu đồng...
Từ điểm xuất phát thấp, đến nay đã có 12 xã (chiếm 50%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của Nghĩa Đàn đã có nhiều thay đổi lớn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Các chính sách xã hội được thực hiện tốt; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được thường xuyên chăm lo và thực hiện tốt…
Với những thành tích đạt được, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 10 năm chia tách huyện.