#nghị quyết

524 kết quả

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại kỳ họp.
Tin chung

Đồng Tháp tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 11/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư công và một số nội dung phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Với nhiều chính sách đặc thù, vượt trội về nguồn lực tài chính, đãi ngộ tài năng và thúc đẩy công nghiệp sáng tạo, Nghị quyết của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo ra "cú hích" mạnh mẽ cho sự phát triển của nền văn hóa nước nhà trong giai đoạn mới. (Ảnh minh họa)
Văn hóa

"Trải thảm đỏ" thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp văn hóa

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc hình thành các mô hình cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa và tổ hợp sáng tạo văn hóa, với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội như hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; miễn, giảm, hoàn thuế...

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Văn hóa

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)
Ảnh

[Ảnh] Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Phiên bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu bế mạc kỳ họp.
Tin chung

Quảng Ngãi: Cụ thể hóa các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh bằng các kế hoạch, giải pháp thiết thực

Sáng 24/4, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các ban, sở, ngành và địa phương cụ thể hóa các nghị quyết bằng các kế hoạch, giải pháp thiết thực, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,40% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua Nghị quyết về Phát triển văn hóa Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Văn hóa

Người lao động chính thức có thêm một ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương vào 24/11

Sáng 24/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về Phát triển văn hóa Việt Nam với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,40% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo Nghị quyết, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. 

Đại biểu Tạ Đình Thi (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) phát biểu thảo luận tại tổ sáng 20/4. (Ảnh: DUY LINH)
Văn hóa

Đề xuất ưu đãi thị thực cho chuyên gia nước ngoài tham gia dự án công nghiệp văn hóa tại Việt Nam

Bên cạnh quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung chính sách "visa văn hóa" hoặc "thẻ sáng tạo", cho phép chuyên gia, nghệ sĩ quốc tế, nhà quản lý di sản hàng đầu được cấp thị thực dài hạn, có thể đến 5 năm hoặc gia hạn nhiều lần khi tham gia các dự án công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.