Nghi bị trộm xe máy, nhóm thanh niên xuống tay giết người

NDO -

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng truy xét nhanh, bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ giết người tại phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng.

Các đối tượng gây án chết người.
Các đối tượng gây án chết người.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Việt Anh, sinh năm 2002, trú quận Hai Bà Trưng; Trần Văn Luật, sinh năm 2002, ở tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Tiến Cường, sinh năm 2004, ở huyện Thường Tín, Hà Nội và Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 2004, ở tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra, rạng sáng 21/10, anh H.T.D (sinh năm 1975, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị 4 đối tượng nêu trên truy sát trên phố Hương Viên. Hậu quả, H.T.D. bị đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, Ngày 27/9, Nguyễn Việt Anh bị mất trộm xe máy Vision tại phòng trọ (ngõ 119 Tam Trinh, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội). Sau đó, Việt Anh nghi ngờ N.M.V, sinh năm 1978, trú phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội ở cùng khu trọ lấy trộm nhưng không có chứng cứ nên Việt Anh không làm gì được.

Trước khi Việt Anh bị mất trộm xe, Luật cũng bị mất chiếc xe wave, cũng nghi cho N.M.V lấy nhưng không có bằng chứng. Khoảng 2 giờ ngày 21/10, Việt Anh, Cường, Phương, Luật đi chơi về khu phòng trọ thì thấy N.M.V và  H.T.D đang tháo thiết bị chống trộm của xe máy Vision, lắp BKS 28B1-300.33 (là biển chiếc xe wave của Luật bị mất trước đó) nên nhóm của Việt Anh dùng hung khí đuổi đánh 2 người này.

Khi chạy tới phố Hương Viên, D. bị Việt Anh cầm tuýp sắt gắn dao bầu đâm trúng lưng, các đối tượng còn lại cũng đuổi kịp, đánh D đến chết.