Nghệ thuật đường phố sôi động ở thành phố Cảng

Thời gian gần đây, vào cuối tuần đầu tiên của các tháng, trên nhiều tuyến phố chính của thành phố Hải Phòng diễn ra các hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, các ban nhạc, vũ đoàn, các câu lạc bộ âm nhạc… đã góp phần tạo không khí sôi động và sức sống mới cho thành phố Cảng.
0:00 / 0:00
0:00
Biểu diễn múa rối đường phố thu hút đông đảo khán giả thưởng thức.
Biểu diễn múa rối đường phố thu hút đông đảo khán giả thưởng thức.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ, cùng với Ðề án sân khấu truyền hình, chương trình "Sáng đèn Nhà hát thành phố", ngành văn hóa-thể thao Hải Phòng tiếp tục triển khai "Ðề án nghệ thuật đường phố" với mong muốn tạo ra ngày càng nhiều những không gian nghệ thuật biểu diễn để đưa nghệ thuật nhiều hơn đến với cộng đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của tất cả các tầng lớp nhân dân và cũng là sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Trung ương, Hải Phòng là thành phố có thế mạnh trong phát triển nghệ thuật biểu diễn. Trong bối cảnh "trầm lắng" của sân khấu cả nước, sân khấu Hải Phòng là một "điểm sáng" của sân khấu phía bắc, tạo nên những sắc màu mới, khác biệt, gây "bất ngờ" cho giới làm nghề, góp phần "hồi sinh" sân khấu dân tộc, thể hiện rõ sự trưởng thành của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên. Và Hải Phòng cũng đạt nhiều thành công trong các festival âm nhạc đường phố, các không gian văn hóa, chương trình nghệ thuật đương đại, các carnival…

Liên tục trong các dịp lễ, Tết, những ngày kỷ niệm trọng đại của thành phố, đất nước và tối các ngày cuối tuần đầu tiên của các tháng, trên đường phố Hải Phòng lại sôi động các chương trình nghệ thuật đường phố. Nơi thì các ca sĩ trẻ, các ban nhạc, các vũ đoàn biểu diễn các tiết mục nghệ thuật hiện đại, gần gũi, sôi động, trẻ trung; nơi thì nghệ sĩ của 5 đoàn nghệ thuật thành phố mang đến khán giả các tiết mục dân gian cổ truyền Việt Nam như hát chèo, cải lương, múa rối, diễn xướng chầu văn; nơi thì trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật và trình diễn thư pháp…

Không cần sân khấu lung linh cầu kỳ, không có nhiều ghế ngồi chu đáo, nhưng các điểm biểu diễn luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, thưởng thức và cổ vũ nhiệt tình. Ðịa điểm thường thì tại sân Cột cờ phía trước Nhà hát thành phố, khu vực Nhà kèn trong vườn hoa Nguyễn Du, công viên Tam Bạc, vườn hoa Nguyễn Trãi, sân Nhà Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp… Sân khấu và địa điểm đều "linh động", khán giả cũng "linh hoạt", nhưng tại các địa điểm này, cả người diễn và người xem đều hòa mình vào không gian vô cùng khoáng đạt để thăng hoa thể hiện, cũng như tận hưởng nghệ thuật yêu thích của mình…

Chị Hoàng Bích Thủy, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Ðại học Quốc gia Hà Nội) cùng nhóm bạn học đi "food tour" Hải Phòng trong dịp cuối tuần, đã rất hào hứng khi được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hiện đại, sôi động và trẻ trung tại sân Cột cờ trước Nhà hát thành phố. Chị cho biết, về Hải Phòng có nhiều địa điểm để "chek-in", thăm thú, chụp ảnh, có nhiều món ăn ngon, hấp dẫn giới trẻ, phù hợp "túi tiền" của sinh viên, lại được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sôi động, khiến buổi tối ở Hải Phòng không còn buồn tẻ nữa.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Ðỗ Thị Khánh Hương, đơn vị xây dựng và thực hiện đề án "Nghệ thuật đường phố" chia sẻ, chương trình nghệ thuật đường phố kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch mới mẻ của Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân thành phố cũng như tạo điểm nhấn với du khách khi đến với Hải Phòng. Chương trình không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các di sản âm nhạc truyền thống, quảng bá các loại hình nghệ thuật mới, mà còn là "sân chơi" để các ca sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc, vũ đoàn, các câu lạc bộ âm nhạc có dịp giao lưu gặp gỡ, góp phần ngày càng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách khi đến với thành phố Hoa phượng đỏ.