Ngày thứ bảy cùng dân ở vùng cao Tả Củ Tỷ

Thông qua việc đưa cán bộ, đảng viên trực tiếp xuống thôn, bản dự sinh hoạt chi bộ và cùng nhân dân giải quyết những công việc cụ thể ngay từ cơ sở, mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân” ở xã vùng cao Tả Củ Tỷ (Lào Cai) đang từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tả Củ Tỷ Bùi Văn Vinh (áo đen) hướng dẫn người dân chăm sóc vườn rau hộ gia đình.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tả Củ Tỷ Bùi Văn Vinh (áo đen) hướng dẫn người dân chăm sóc vườn rau hộ gia đình.

Buổi sinh hoạt chi bộ thôn Nậm Sỏm diễn ra vào sáng thứ bảy với sự tham dự đầy đủ 9 đảng viên trong chi bộ và Tổ công tác mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân” ở xã Tả Củ Tỷ do đồng chí Bùi Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã làm Tổ trưởng. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vinh trực tiếp trao đổi, hướng dẫn chi bộ đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của thôn và nhu cầu thực tế của nhân dân. Theo đó, chi bộ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bàn giải pháp nâng cao vai trò nêu gương của đảng viên trong vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan và thực hiện các tiêu chí “thôn hạnh phúc”.

Bí thư Chi bộ thôn Vàng Văn Lưởng cho biết: “Việc lãnh đạo xã trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, các đảng viên mạnh dạn phát biểu ý kiến, thảo luận, đưa ra những khó khăn và đề xuất giải pháp. Qua đó, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở cơ sở được phát huy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thôn. Ngay sau buổi họp chi bộ, các thành viên tổ công tác cùng đảng viên và nhân dân đã bắt tay triển khai các phần việc cụ thể như: Hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nuôi nhốt gia súc bảo đảm vệ sinh”.

Buổi sinh hoạt chi bộ tại thôn Nậm Sỏm là một trong nhiều nội dung được xã Tả Củ Tỷ triển khai trọng tâm theo Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 6/10/2025 của Đảng ủy xã, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; với mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường bám sát cơ sở, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ đó xã thành lập 15 tổ công tác, mỗi tổ phụ trách 1 thôn, gồm 13 đến 15 thành viên là cán bộ, đảng viên của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Các tổ định kỳ 2 ngày thứ bảy hằng tháng về cơ sở giúp đỡ nhân dân với phương châm thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế. Toàn bộ kinh phí triển khai mô hình do các thành viên tổ công tác đóng góp, huy động thêm các nguồn xã hội hóa để giúp đỡ nhân dân.

Một trong những nội dung đang được triển khai đồng loạt tại nhiều thôn, bản là phát triển mô hình vườn rau hộ gia đình. Trước kia, nguồn rau của người dân chủ yếu dựa vào việc hái trong rừng hoặc mua tại các chợ phiên, việc trồng tại nhà còn nhỏ lẻ, manh mún. Từ khi thực hiện mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân”, xã Tả Củ Tỷ đã xây dựng vườn rau mẫu ngay tại trụ sở xã, từ đó làm cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn và nhân rộng trong cộng đồng; góp phần cải thiện bữa ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân.

Gia đình anh Thào A Dìn, thôn Nậm Sò là một trong những hộ đầu tiên được hỗ trợ xây dựng mô hình này. Trước đây, do tập quán canh tác nhỏ lẻ, gia súc chăn thả tự nhiên cho nên khu vườn quanh nhà hầu như bị bỏ trống. Khi được tổ công tác trực tiếp hướng dẫn cải tạo đất, chọn giống và áp dụng quy trình trồng rau phù hợp, gia đình anh mạnh dạn thay đổi cách làm. Đến nay, vườn rau đã phủ xanh với nhiều loại phục vụ bữa ăn hằng ngày. Anh Dìn phấn khởi cho biết: “Cán bộ xã xuống tận nhà hướng dẫn từng việc, gia đình đã tận dụng phân chuồng sẵn có cho nên chủ động được rau xanh, vừa an toàn, tiết kiệm”.

Cùng với phát triển kinh tế hộ gia đình, vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tại các buổi lao động, cán bộ và nhân dân cùng dọn dẹp khu dân cư, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa, thu gom rác thải sinh hoạt, đào hố ủ phân hữu cơ; từng bước hình thành thói quen giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, góp phần nâng cao chất lượng đời sống.

Mô hình được triển khai đồng loạt tại 15 thôn, bản của xã Tả Củ Tỷ với điểm chung là các tổ công tác không làm thay, mà cùng nhân dân bàn bạc, thống nhất nội dung và phân công thực hiện. Người dân trực tiếp tham gia từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã trực tiếp bám thôn, bám bản, “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn nhân dân. Các nội dung đều được phân công rõ người, rõ việc, có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và sơ kết hằng tháng, bảo đảm chương trình đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

Đồng chí Bùi Văn Vinh cho biết: “Là một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã xác định việc bám thôn, bám bản, hỗ trợ nhân dân phải cụ thể và thiết thực. Thông qua mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân”, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó. Người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, sinh hoạt; chủ động hơn trong giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Thực tiễn triển khai cho thấy, mô hình này đã tạo chuyển biến rõ nét ở cơ sở, cảnh quan nông thôn từng bước khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố. Quan trọng hơn, thông qua những việc làm cụ thể, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở được tăng cường. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của một xã vùng cao, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình này góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm