Ngày 30-5, trao giải cuộc thi "Viết tiếp hành trình tuổi Hai mươi - Sống đẹp, Sống có ích"

I - Giải tập thể:

A: + Giải Nhất (Bằng khen của Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư), Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức và 5 triệu đồng: Công đoàn Quốc phòng.

+ Giải Nhì (Bằng khen của Tổng LÐLÐ Việt Nam, Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức và 3 triệu đồng): LÐLÐ Hải Phòng.

+ Giải Ba: (Bằng khen của Tổng LÐLÐ, Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức  và 1 triệu đồng): LÐLÐ Hà Nội.

B: Tặng Bằng khen, quà, 500.000 đồng/giải cho 11 tập thể sau:

LÐLÐ Hải Dương, LÐLÐ Ninh Bình, LÐLÐ Tuyên Quang, LÐLÐ Phú Thọ, LÐLÐ Tây Ninh, LÐLÐ Hòa Bình, LÐLÐ Lạng Sơn, Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

II - Giải cá nhân:

+ Giải Nhất có hai giải (Giấy Chứng nhận và 2 triệu đồng/giải);

1- Trần Thị Ngọc Châu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh.

Bài: "Tôi đã vượt qua nỗi đau ở tuổi 20. Hạnh phúc được làm mẹ".

2- Bùi Thị Mai Ðông, Trường Cán bộ Phụ nữ T.Ư.

Bài: "Khi tôi 20...".

+ Giải Nhì có ba giải (Giấy Chứng nhận và 1 triệu đồng/giải):

1- Ðặng Thị Dung, Giáo viên Trường tiểu học Tiên Tiến, Thanh Hà, Hải Dương.

2- Phạm Văn Học, khóa 25, Trường đại học Quy Nhơn.

3- Nguyễn Thu Trang, sinh viên Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội.

+ Giải Ba có năm giải (Giấy Chứng nhận và 500.000 đồng/giải):

1- Tôn Nữ Nguyên Ánh, TNXP thành phố Hồ Chí Minh.

2- Bùi Thị Thu Hường, Trường THCS Quốc Tuấn, Hải Dương.

3- Trần Hạnh Tường, Phòng Ðối ngoại, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

4- Ngô Quang Khánh, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

5- Lê Thị Thu Hiền, lớp 9G, Trường THCS Lý Tự Trọng, Ninh Bình.

+ Khuyến khích có 5 giải (Giấy Chứng nhận và 300.000 đồng/giải):

1- Nguyễn Thị Thu Hà, Ðại học Hùng Vương, Phú Thọ.

2- Vũ Kim Khánh, Công ty Cổ phần Dược phẩm T.Ư II, Hà Nội.

3- Nguyễn Ðình Thông, Tỉnh ủy Vũng Tàu.

4- Lộc Bích Kiệm, dân tộc Tày, Trường cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

5- Dương Chinh, Công an Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

III- Giải đặc biệt:

Ban Tổ chức tặng Giấy Chứng nhận và 300.000 đồng/giải cho sáu cá nhân và tập thể có bài dự thi tốt là:

1- Thương binh 1/4 Nguyễn Ðức Nguyên, Kinh Môn, Hải Dương.

2- Người dự thi cao tuổi nhất (80 tuổi), Cụ Nguyễn Bát, thôn Liên Sơn, Tân Vĩnh, Lạng Giang, Lạng Sơn.

3- Người dự thi thấp tuổi nhất (sinh năm 1992), Phạm Thị Thùy An, học sinh lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Du, Phan Thiết.

4- Người dự thi có tư liệu nghiên cứu phong phú, khoa học về "Sức sống tuổi đôi mươi - Một thời và Mãi mãi" Nguyễn Văn Tuân, sinh viên Chuyên ban Lịch sử Ðảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ðại học Sư phạm Hà Nội.

5- Tập thể Ban Biên tập: Thượng tá Lê Huy Hiền, Trung tá Ðào Gia Hải, Ðại úy Nguyễn Quang Hưng, Thượng úy Nguyễn Văn Thùy thuộc Học viện Phòng không - Không quân.

6- Người gửi bài dự thi đến sớm nhất, Nguyễn Văn Dũng, Công ty Cao-su miền nam, Ðồng Nai.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các tập thể, cá nhân đoạt giải về dự Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi vào hồi 15 giờ, thứ ba, ngày 30-5-2006, tại Hội trường lớn - Ðại học Y Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Tùng, quận Ðống Ða, Hà Nội.਍