Ngăn dòng chảy sông Mông Dương đe dọa tính mạng hàng nghìn thợ lò

Ngày 21-11-2008, tại thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI đã tổ chức khởi công hạng mục san nền và nắn dòng sông Mông Dương.

Đây là một trong nhiều hạng mục công trình có quy mô lớn kể cả về giá trị và khối lượng; hạng mục san nền và nắn dòng sông Mông Dương sẽ có tổng mức đầu tư là 230 tỷ, tương đương 13.876.358 USD và được thi công trong thời gian 18 tháng.

Tuy nhiên hiện nay việc san lấp dòng chảy chính sông Mông Dương (thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phục vụ cho triển khai thi công các hạng mục của Dự án Nhiệt điện Mông Dương đã và đang đe doạ đến sinh mạng của hàng nghìn thợ lò Công ty CP than Mông Dương thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của hàng chục hộ gia đình ở phường Mông Dương, nhất là thời điểm mùa mưa lũ đang đến gần.

Trước nguy cơ trên, Công ty cổ phần than Mông Dương đã ra lệnh khẩn cấp ngừng sản xuất toàn bộ khu vực hầm lò và lộ thiên; rút và đưa toàn bộ thợ lò lên trên mặt đất; tổ chức bơm nước tích cực để tháo khô mỏ, sấy, sửa chữa các hệ thống thiết bị ngập nước; vận chuyển hơn 2000 bao đất đắp đập chắn nước tại các cửa vào mặt bằng giếng phụ, khu phân xưởng cơ khí và cửa lò; điều động hơn 10 xe ô tô, xe gạt, máy xúc thuỷ lực để san gạt lấp các hố đọng nước, nắn dòng chảy tại khu vực mặt bằng Vũ Môn, lộ thiên (moong H10), cửa lò +20, +50 K8CT...

Cụ thể, trận mưa ngày 20-5 vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến 30 hộ dân ở khu 11, 8, 9 và 1 thuộc phường Mông Dương, nước đã dâng cao 1 m, nơi cao nhất lên đến 2,5m, gây thiệt hại về tài sản ước tính hơn 30 triệu đồng. Nguy hiểm hơn, tại khu vực mặt bằng công nghiệp của Công ty cổ phần than Mông Dương mực nước dâng lên 0,45m và đã chảy xuống khu vực hầm lò hàng nghìn mét khối nước, khiến mực nước trong hầm lò dâng cao.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty cổ phần than Mông Dương cho biết: Giải pháp trên chỉ là tạm thời, không có tính ổn định lâu dài. Trước nguy cơ mất an toàn trong sản xuất, Công ty đã chủ động thông báo thực trạng trên đến Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh, thị xã Cẩm Phả, phường Mông Dương, Tập đoàn EVN, Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Mông Dương và các ngành liên quan, nhằm sớm phối hợp khắc phục, xử lý sự cố, đồng thời khôi phục lại tiết diện lòng sông Mông Dương trong khi đơn vị thi công chưa kịp mở, nắn dòng chảy mới để đảm bảo tiêu thoát nước và chống ngập úng trong mùa mưa lũ cho khu vực.

Theo Dự án, nhà thầu đã và đang triển khai mở, nắn dòng chảy mới thay thế dòng sông Mông Dương cũ (đang thực hiện san lấp để tạo mặt bằng xây dựng Dự án Nhiệt điện Mông Dương). Trong khi việc thi công nắn dòng chảy mới còn đang dở dang, chưa hoàn thành nhưng nhà thầu vẫn tiến hành san lấp thu nhỏ dòng chảy phần hạ lưu, gây tắc nghẽn dòng sông Mông Dương.

Hiện nay, dòng chảy chính của sông Mông Dương đang bị thu hẹp có chiều dài khoảng 400m, chiều rộng lòng sông hiện chỉ còn chưa đến 20 m (đã bị thu hẹp 4 lần so với chiều rộng ban đầu là 80 m), đáy sông bị bồi lấp thêm 2,5 m, làm cho mức nước sông dâng cao mỗi khi có mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ khu vực phường Mông Dương, trong đó có Công ty Cổ phần than Mông Dương.

Tuy nhiên ngày 26-5, Công ty cổ phần than Mông Dương đã kiểm tra lại khu vực hạ lưu sông Mông Dương, hiện tại chưa thấy đơn vị thi công tổ chức khai thông dòng chảy (đoạn sông bị thu hẹp) theo chỉ đạo của UBND thị xã Cẩm Phả, ngược lại Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Mông Dương đã đắp lại phần thân đập được khai thông (do lực lượng địa phương và Công ty than Mông Dương triển khai khắc phục khẩn cấp tình trạng ngập lụt do mưa gây ra trong đêm 20/5) và tiếp tục san lấp dòng chảy chính của sông Mông Dương.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả cho biết: “ Trong quá trình thi công san gạt mặt bằng của Dự án Nhiệt điện Cẩm Phả, đã bồi lấp làm cốt lòng sông bị tôn cao hơn trước, ảnh hưởng đến dòng chảy”. Ngày 28-5, lãnh đạo UBND thị xã Cẩm Phả đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa và yêu cầu EVN ngừng ngay việc lấp dòng chảy chính sông Mông Dương, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và nhanh chóng khai thông đoạn nắn dòng.

Việc triển khai xây dựng bất cứ Dự án Nhiệt điện Mông Dương sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương. Song, việc san lấp dòng chảy chính của sông cũ, nắn dòng chảy mới của Dự án Nhiệt điện Mông Dương đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh khu vực phườngMông Dương và sinh mạng của hàng nghìn thợ lò Mông Dương, đây là điều mà nhà thầu cần xem xét lại, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố.

Có thể bạn quan tâm