Ngăn chặn hành vi cá độ bóng đá qua mạng

World Cup 2022 vẫn đang diễn ra với sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ. Tuy nhiên, một hệ lụy phát sinh là nhiều người lợi dụng để cá độ, trong đó có sinh viên, công nhân... Để có tiền trả nợ do thua cá độ bóng đá, nhiều sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã phải bán xe máy, tủ lạnh hoặc cầm đồ, vay tiền tín dụng đen. Nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trong thời điểm này cũng vì vậy mà gia tăng.
0:00 / 0:00
0:00
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. (Ảnh LÊ CHUNG)
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. (Ảnh LÊ CHUNG)

Gặp T, sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Hà Nội trong bộ dạng thất thần, gặng hỏi mãi T chia sẻ: "Mấy hôm nay em thua cá độ bóng đá liên tục. Giờ em không biết lấy tiền ở đâu để trả 200 triệu đồng cho chủ nợ". Thời điểm này, không ít sinh viên các trường đại học, cao đẳng; các công nhân tại nhiều khu công nghiệp tham gia chơi cá độ. Ban đầu kết quả những trận cá độ thì người thua trả tiền cơm trưa, tiền ăn sáng cho người thắng cuộc. Sau đó, cấp độ ăn thua được nâng dần lên từ vài triệu đến vài chục triệu đồng cho mỗi trận bóng... Tình trạng cá độ bóng đá trong khi World Cup 2022 diễn ra tiềm ẩn những nguy cơ diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan cá độ bóng đá...

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp các cục nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30 nghìn tỷ đồng. Qua theo dõi, các trinh sát phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 14 địa điểm nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn với hình thức cá độ bóng đá qua các trang mạng bong88 và Agbong88. Đây là đường dây cá độ bóng đá được thực hiện do nhóm người Việt Nam trong nước tổ chức, điều hành hoạt động khắp các tỉnh, thành phố, trực tiếp giao nhiều tài khoản cá cược cho các đại lý cấp dưới và khách đánh bạc. Số tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Công an đã triệu tập, khám xét khẩn cấp 14 đối tượng về hành vị tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau khi củng cố hồ sơ, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Qua tìm hiểu, để tổ chức quản lý và điều hành đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến hiệu quả, các "ông trùm" là những đối tượng xã hội từng có tiền án, tiền sự thường đặt máy chủ ở nước ngoài để thiết lập, chia nhỏ cho các chân rết là các đại lý tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Các đại lý sau khi được thiết lập tiếp tục tạo thêm các tài khoản thành viên để giúp người chơi có thể trực tiếp đặt cược cá độ. Để tạo niềm tin cho người chơi, nhất là các sinh viên có máu đỏ đen thì "nhà cái" thường dùng nhiều chiêu trò quảng cáo hấp dẫn như "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù", "đầu tư là chắc thắng"; dùng hình ảnh của cầu thủ bóng đá nổi tiếng để quảng bá thương hiệu... Về đặt cược, tùy theo "nhà cái" quy ước mà các kèo bóng đá có thể là "tài, sửu", "cửa trên, cửa dưới kèm theo ám hiệu km/h hoặc chai, lọ để tính số tiền đặt cược. Thí dụ 1km/h, 1 chai hay 1 lọ = 1 triệu đồng... Chị H, chủ một cửa hàng cầm đồ trên đường Láng cho biết: Hiện đang là mùa World Cup 2022 cho nên số khách đến cầm đồ rất đông. Trong đó có khá nhiều sinh viên, công nhân bởi họ thường cầm đồ điện thoại, xe máy,... và luôn có giấy tờ đầy đủ.

Theo Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật liên quan tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá, không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, tích cực ủng hộ lực lượng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm cá độ bóng đá.

Lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ quyết liệt vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá... Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan cá độ bóng đá, cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (0692348569) để có biện pháp điều tra xử lý.

Trung tướng TÔ ÂN XÔ, Chánh Văn phòng Bộ Công an
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)