Buôn lậu diễn biến phức tạp
Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu qua khu vực trọng điểm như xã Lao Bảo có dấu hiệu gia tăng trở lại với nhiều mặt hàng như gia súc, đường kính, thuốc lá, rượu ngoại, xăng dầu, lâm sản và phế liệu. Tỉnh Quảng Trị đã tăng cường 12 tổ, chốt ứng trực các khu vực trọng điểm, nhất là dọc tuyến sông Sê Pôn và các đường mòn, lối mở. Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và manh động hơn.
Đầu tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép xăng dầu, đường kính qua biên giới. Điển hình, ngày 1/4, Bộ đội Biên phòng phối hợp Hải quan kiểm tra một xe container mang biển số Lào, phát hiện bồn chứa kim loại dưới gầm xe có hơn 1.290 lít dầu diesel. Tài xế khai nhận, số dầu này mua tại Việt Nam để mang sang Lào bán kiếm lời từ chênh lệch giá.
Các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức vận chuyển tinh vi như chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển bằng đò qua sông hoặc mang vác qua các đoạn nước cạn, thậm chí, hàng được thả trôi theo dòng nước và có người đón ở phía Việt Nam để né tránh kiểm soát. Sau khi qua biên giới, hàng lậu được tập kết tại vườn nhà dân, các điểm trung chuyển dọc biên giới, rồi nhanh chóng chở bằng xe máy, xe tải nhỏ hoặc trà trộn vào xe khách để đưa sâu vào nội địa.
Sông Sê Pôn, tuyến biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào, đoạn qua xã Lao Bảo dài hơn 12km, từ lâu là điểm nóng của hoạt động buôn lậu. Thời điểm này, sông đang vào mùa nước cạn, các đối tượng buôn lậu lợi dụng chở hàng lậu áp sát khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị. Từ đầu năm đến nay, lực lượng tuần tra đã thu giữ hơn 3.000 lít xăng dầu, 33.000 kg đường kính được vận chuyển dọc sông Sê Pôn. Theo cơ quan chức năng, nếu trót lọt qua biên giới, số hàng này có thể mang lại lợi nhuận gấp đôi nhờ chênh lệch giá.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội trưởng Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, các đối tượng lợi dụng sơ hở giữa các ca kíp trực, sẵn sàng chống đối quyết liệt hoặc phi tang hàng hóa nhằm gây áp lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ.
Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), trong năm 2025 và quý I năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 2.700 vụ với hơn 3.100 đối tượng; tổng số tiền xử phạt, truy thu thuế, bán hàng tịch thu và giá trị tang vật hơn 136 tỷ đồng.
Không để hình thành điểm nóng
Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, các lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã siết chặt kiểm soát tuyến biên giới.
Theo Thiếu tá Trần Trọng Huấn, Đồn phó Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đơn vị đã xây dựng phương án đấu tranh riêng đối với mặt hàng xăng dầu và các loại hàng hóa mới nổi lên trong hoạt động buôn lậu; phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh không bán xăng dầu cho các đối tượng có dấu hiệu tích trữ để buôn lậu.
Lực lượng chức năng cũng liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép theo cả hai chiều qua biên giới Việt-Lào, phát hiện, xử lý 223 vụ buôn lậu; thu giữ gần 40.000 kg đường trắng, 6.350 bao thuốc lá, hàng trăm chai rượu, hàng nghìn mét khối gỗ, 258 con dúi má đào cùng nhiều gia súc.
Riêng mặt hàng xăng dầu, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 12 vụ với 15 đối tượng; thu giữ hơn 63.000 lít xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ với 6 đối tượng và nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng.
Không dừng ở hành vi buôn lậu hàng hóa thông thường, nhiều vụ việc còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, pháo hoa, súng và đạn.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, lực lượng biên phòng đã tăng cường quân số tại các địa bàn trọng điểm, duy trì hàng chục tổ, chốt kiểm soát; đẩy mạnh phối hợp các lực lượng chức năng trong nước và phía bạn Lào để trao đổi thông tin, kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động qua lại khu vực biên giới”.
Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 cho biết: Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như tập trung kiểm soát chặt tuyến biên giới, cửa khẩu, thị trường nội địa, thương mại điện tử và mặt hàng xăng dầu, kiên quyết không để hình thành điểm nóng, đường dây buôn lậu lớn. Ban chỉ đạo sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định thị trường.