Nga và Ukraine sẽ họp cấp Ngoại trưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ

NDO -

Ngoại trưởng Nga và Ukraine dự kiến sẽ có cuộc gặp trong tuần này bên lề Diễn đàn Ngoại giao tại thành phố Antalya, có sự tham dự của người đồng cấp nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin trên được Ankara đưa ra ngày 7/3 và đã được Bộ Ngoại giao Nga xác nhận.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, sẽ tham dự cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba sẽ diễn ra ngày 12/3.

Thông tin trên đã được Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận. Bà Zakharova cho biết thêm, cuộc gặp được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 6/3 với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cũng trong ngày 7/3, đại diện đoàn đàm phán Ukraine cho biết, vòng đàm phán thứ ba giữa nước này và Nga sẽ bắt đầu lúc 14 giờ giờ quốc tế ngày 7/3, tức 21 giờ theo giờ Việt Nam tại Belarus.

Cố vấn tổng thống Ukraine, đồng thời là thành viên đoàn đàm phán Mykhailo Podolyak viết trên Twitter cho biết, thành phần tham gia đàm phán không thay đổi so với các vòng đàm phán trước.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo theo thỏa thuận đạt được giữa Nga và Ukraine diễn ra không mấy suôn sẻ.

Ngày 7/3, Ukraine đã bác bỏ đề xuất của Moskva về việc thiết lập một số hành lang nhân đạo từ 4 thành phố Kharkov, Kiev, Mariupol và Sumy từ 10 giờ theo giờ Moskva, tức 14 giờ theo giờ Việt Nam.

Lý do mà Kiev đưa ra là một số tuyến đường sẽ dẫn người tị nạn sang Nga và Belarus. Trong 1 phát biểu, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nêu rõ, đề xuất của Nga là “không thể chấp nhận”.

Trước đó, hoạt động sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol đã bị cản trở 2 ngày liên tiếp, trong khi 2 bên cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận về bảo đảm an toàn cho việc sơ tán.

Trong diễn biến liên quan việc sơ tán dân thường, cảnh sát Ukraine ngày 7/3 thông báo, có 2.000 dân thường đã sơ tán khỏi thành phố Irpin gần thủ đô Kiev. Tuyên bố của cảnh sát Ukraine không nêu rõ số dân thường trên được sơ tán khi nào.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, đến nay, số người sơ tán khỏi Ukraine sau 10 ngày xung đột bùng phát đã vượt 1,5 triệu người, biến đây trở thành cuộc khủng hoảng người tị nạn “gia tăng nhanh nhất” tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine