Nga phóng thành công tên lửa đẩy từ sân bay vũ trụ mới

NDO -

NDĐT- Nga đã phóng thành công tên lửa không gian Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ mới xây dựng Vostochny tại tỉnh Amur, thuộc khu vực Viễn Đông Nga vào sớm ngày 28-4.

Nguồn ảnh: TASS
Nguồn ảnh: TASS

Tên lửa Soyuz-2.1a được phóng vào vũ trụ từ sân bay Vostochny lúc 5 giờ 01 phút (giờ Moscow, 2 giờ 01 phút – GMT), một ngày sau khi bị hoãn do những chậm trễ trong quá trình xây dựng.

Tên lửa này mang theo ba vệ tinh nhỏ Lomonosov, Aist-2D và SamSat-218. Hãng tin Sputnik sau đó đưa tin, quá trình liên lạc đã được thiết lập với cả ba vệ tinh sau khi chúng được phóng lên quỹ đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới trạm vũ trụ để giám sát trực tiếp hoạt động phóng tên lửa.

Sau khi tên lửa được phóng thành công, ông Putin đã chúc mừng Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và các kỹ sư xây dựng sân bay Vostochny, đồng thời nhấn mạnh “đây rõ ràng là một bước tiến quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của Nga”.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Tổng giám đốc Roscosmos, Igor Komarov, cũng theo dõi vụ phóng tên lửa.

Sân bay vũ trụ Vostochny bắt đầu được xây dựng từ năm 2012 và được kỳ vọng giúp giảm sự phụ thuộc của Nga vào trung tâm vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan.