Nga mở các hành lang nhân đạo tại thủ đô và 4 thành phố khác của Ukraine

NDO -

Ngày 8/3, hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã mở các hành lang nhân đạo để người dân có thể sơ tán khỏi thủ đô Kiev và 4 thành phố khác của Ukraine gồm Cherhihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol.

Quân nhân hỗ trợ những người có con nhỏ rời Bệnh viện Nhi trung ương tại Kiev lên chuyến tàu sơ tán tới Lviv, ngày 7/3. (Ảnh: Reuters)
Quân nhân hỗ trợ những người có con nhỏ rời Bệnh viện Nhi trung ương tại Kiev lên chuyến tàu sơ tán tới Lviv, ngày 7/3. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các lực lượng của Nga tại Ukraine đã thực thi "cơ chế im lặng" từ 7 giờ (giờ GMT, tức 14 giờ - theo giờ Hà Nội).

Theo Reuters, Lực lượng Bảo vệ biên giới Ba Lan ngày 7/3 cho biết, khoảng 1,2 triệu người Ukraine đã sang nước này lánh nạn kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2.

Trong khi đó, theo dữ liệu của cảnh sát biên giới, tổng cộng 291.081 người Ukraine đã chạy sang Romania lánh nạn. Theo cơ quan phụ trách vấn đề người tị nạn của Liên hợp quốc, hơn 1,7 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ ngày 24/2 vừa qua. 

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 7/3 dự báo, có thể sẽ có khoảng 5 triệu người từ Ukraine sơ tán sang các nước EU nếu chiến sự tiếp diễn. 

Ông Borrell lưu ý các quốc gia châu Âu cần chuẩn bị mở các quỹ quan trọng để giúp đỡ những người di tản. Ủy ban châu Âu đã công bố khoản viện trợ bổ sung 500 triệu euro (tương đương 560 triệu USD) để hỗ trợ hoạt động nhân đạo tại Ukraine. Trước đó, một khoản đầu tư ban đầu trị giá 100 triệu euro đã được phân bổ cho Ukraine và Moldova.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine