Nga lo ngại tình trạng gia tăng trẻ em mắc Covid-19

NDO -

Các bác sĩ ở Nga ngày càng ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nghiêm trọng ở trẻ em. Để tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra, cũng như thúc đẩy sớm tạo miễn dịch cộng đồng, giới chức y tế khuyên người lớn không chỉ tiêm phòng cho bản thân, mà còn chủng ngừa cho trẻ nhỏ.

Trẻ em thăm tượng đài ở TP Ufa (CH Bashkortostan, LB Nga). (Ảnh: Thanh Thể)
Trẻ em thăm tượng đài ở TP Ufa (CH Bashkortostan, LB Nga). (Ảnh: Thanh Thể)

Lần đầu kể từ khi đại dịch bắt đầu, Cộng hòa Yakutia (LB Nga) ghi nhận 2 trẻ em mắc Covid-19 nghiêm trọng. Thông tin vừa được giới chức CH Yakutia thông báo.

Trước đó, tại tỉnh Tula, một em bé hai tháng tuổi tử vong do hậu quả Covid-19. Cùng ngày, tỉnh Sverdlovsk thông báo một gia đình nhiều con vừa khỏi Covid-19, trong đó, đứa trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng nặng nhất, khi sốt 39 độ trong mười ngày và viêm phổi.

Ở tỉnh Novosibirsk, giới chức y tế xác nhận, trẻ em trong vùng bắt đầu mắc Covid-19 thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Bà Marina Mikhailenko, Trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi đồng số 3 cho biết, ngày càng nhiều bệnh nhân bị viêm phổi với tỷ lệ tổn phương lớn. Tỉnh Novosibirsk đã ghi nhận 4.271 trẻ mắc Covid-19. Hiện, có 39 trẻ đang được điều trị tại các bệnh viện.

Tại vùng Saratov, trong tuần đầu của tháng 8, tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em từ một đến 6 tuổi tăng 57%. Kể từ khi đại dịch diễn ra, tỉnh này đã có 4 em tử vong do Covid-19, trong đó một trường hợp vào tháng 8 năm nay.

Nga lo ngại tình trạng gia tăng trẻ em mắc Covid-19 -0
Trẻ em đeo khẩu trang trong bảo tàng Nga. (Ảnh: Thanh Thể)

Chuyên gia y tế về trẻ em thuộc Bộ Y tế Nga, bà Leyla Namazova-Baranova xác nhận, có sự gia tăng tần suất xét nghiệm Covid-19 ở trẻ em so một năm trước. Bác sĩ trưởng bệnh viện trẻ em “Rassvet”, ông Sergei Butriy cho biết, theo một số nghiên cứu, chủng “Delta” có nguy cơ dẫn đến nhập viện và biến chứng ở trẻ em cao gấp đôi so chủng ban đầu được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Cũng theo bác sĩ Sergei Butriy, các triệu chứng ở trẻ em mắc Covid-19 gần giống như ở người lớn. Trong giai đoạn cấp tính, thường thấy suy hô hấp, song cũng ghi nhận nhiều triệu chứng khác hiếm gặp hơn, như viêm tụy, suy đa cơ quan, đa viêm…

Nhà sinh học phân tử, nhà nghiên cứu tại Đại học quốc gia Moskva (LB Nga), ông Sergei Khariton cho biết, khoa học vẫn chưa có giải thích xác đáng tại sao Covid-19 ban đầu gây ra ít triệu chứng hơn ở trẻ em hoặc hoàn toàn không có triệu chứng.

Cũng theo ông Sergei Khariton, người nhiễm chủng “Delta” giải phóng nhiều hạt virus chung quanh họ. Số lượng này quá đủ để làm người khác mắc bệnh. Biến thể “Delta” phá vỡ mạnh hơn các lá chắn miễn dịch ở người, gồm cả khả năng miễn dịch của trẻ nhỏ.

Bà Leyla Namazova-Baranova nhấn mạnh, trên thế giới, ưu tiên để bảo vệ trẻ em là tiêm chủng cho cha mẹ, nhân viên y tế và giáo dục, những người có thể là nguồn lây chính đối với trẻ nhỏ. Bà Leyla Namazova-Baranova cũng nhận định về sự cần thiết tiêm phòng cho trẻ nhỏ để đạt độ bao phủ cần thiết tạo miễn dịch cộng đồng. Hơn nữa, trẻ em cũng cần khả năng miễn dịch chống lại Covid-19, bởi đôi khi bệnh nặng có thể dẫn đến tử vong.

Nga đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19. Bên cạnh sớm triển khai tiêm đại trà cho người lớn, nước này cũng mau chóng nghiên cứu tiêm vaccine “Sputnik V” cho thanh thiếu niên. Hồi giữa tháng 7 năm nay, Giám đốc Trung tâm Gamalei nhận định, việc tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi nên bắt đầu trước ngày 20/9.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới